Lượng sát thủ nhắm LGBT tại Mỹ tăng tới 20% trong năm 2015

ANTĐ - Sau vụ thảm sát đẫm máu ở Orlando (Mỹ), Liên minh Quốc gia Các chương trình Chống bạo lực của Mỹ (NCAVP) vừa công bố bản báo cáo mới, trong đó tiết lộ rằng các vụ giết người nhắm vào những người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) tại Mỹ đã tăng tới 20% trong năm 2015.

Mateen trở thành kẻ sát nhân kinh khủng nhất nước Mỹ

“Đã có 24 vụ giết người bạo lực nhắm vào cộng đồng LGBT của Mỹ trong năm 2015, tăng 20% so với 20 vụ được ghi nhận hồi năm 2014”, báo cáo có đoạn.

Trong đó, đa số các vụ sát hại xảy ra trong nhóm người da màu chuyển giới hoặc có giới tính không phù hợp.

Bản báo cáo trên được công bố chỉ 2 ngày sau khi tên Omar Mateen (công dân Mỹ gốc Afghanistan, 29 tuổi) xả súng bừa bãi trong một hộp đêm ở Orlando khiến 49 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương, trước khi cảnh sát tiêu diệt Mateen.

Vụ việc này đã trở thành vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Do vậy, NCAVP đã lập tức có thông tin cảnh báo đối với cộng đồng.

Là tổ chức liên minh quốc gia của các nhóm và chương trình thành viên địa phương, NCAVP có nhiệm vụ ngăn chặn, ứng phó và tác động để chấm dứt tình trạng bạo lực đối với cộng đồng LGBT.