Lực lượng Israel cho nổ tung tòa nhà ở Ramallah

ANTD.VN -Các lực lượng chiếm đóng Israel ngày 16-12 đã phá hủy một tòa nhà ở Bờ Tây, sau các cuộc tấn công của họ trên toàn lãnh thổ.

Lực lượng Israel cho nổ tung tòa nhà ở Ramallah ảnh 1

Đụng độ giữa người Palestin và lực lượng Israel ở Bờ Tây

Theo nguồn tin, một tòa nhà 4 tầng trong trại tị nạn Al-Amari, gần thành phố Ramallah, đã bị lực lượng Israel phá hủy.

Được biết, trong tòa nhà này có gia đình tù nhân Abu Hamid người Hồi giáo Palestine. Anh bị lực lượng Israel bắt giữ khi tham gia vào cuộc biểu tình chống lại việc Israel chiếm đóng Bờ Tây và Dải Gaza.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã thề sẽ bắt đầu xây dựng lại tòa nhà, sau khi nó bị phá hủy bằng chất nổ được được cài trong tòa nhà.

Sự vụ trên xảy ra không lâu sau khi vào ngày 13-12, Mahmoud Nakhlah, 17 tuổi, từ trại tị nạn Al-Jalazon (Ramallah), đã bị lực lượng Israel bắn chết trong các cuộc đối đầu giữa binh sĩ và người biểu tình Palestine.

Trong ba ngày qua, những người biểu tình Palestine trên khắp Bờ Tây đã tham gia vào cuộc đối đầu với quân đội Israel xâm lược.

Hàng trăm người biểu tình Palestine đã bị thương. Phía Israel có 11 binh sĩ bị thương, 1 người trong tình trạng nguy kịch đang được chữa trị ở bệnh viện Hadassah (Jerusalem).