Lực lượng dân chủ Syria đang giữ 600 kẻ khủng bố bên trong lãnh thổ Syria

ANTD.VN - CNN đưa tin Lực lượng dân chủ Syria (SDF) hiện đang giam giữ gần 600 kẻ khủng bố từ 40 quốc gia trên thế giới, bao gồm Nga, Đức, Pháp,..., bên trong lãnh thổ Syria. Thông tin được trích dẫn từ Lầu Năm Góc.
Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hỗ trợ đang giữ gần 600 kẻ khủng bố bên trong Syria

Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hỗ trợ đang giữ gần 600 kẻ khủng bố bên trong Syria

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Tư lệnh hải quân Sean Robertson, cho biết: "Vào tháng 7-2018, có gần 600 chiến binh khủng bố đến từ 40 quốc gia khác nhau đang được SDF giam giữ".

Phần lớn các kẻ khủng bố đều là thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tổ chức đã nhiều năm chống lại Đơn vị Bảo vệ Dân thường do người Kurd dẫn đầu và cả SDF ở phía bắc Syria.

Với sự sụp đổ của ISIS ở các tỉnh phía Bắc Syria như Al-Raqqa, Al-Hasakah và Aleppo, một lượng lớn khủng bố đã bị bắt và giam giữ bởi SDF và Lực lượng chính phủ Syria.

Kể từ khi thua đậm ở tỉnh Deir Ezzor và Al-Raqqa, IS đã bị giới hạn hoạt động với số lượng ít hơn nhiều ở miền Đông và Nam Syria.