Luật sư thân tín Micheal Cohen đưa ra cáo buộc gây sốc có thể ảnh hưởng đến nhiệm kỳ của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Trong lúc đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bị cựu luật sư Micheal Cohen tố cáo là người “giả dối” và “phân biệt chủng tộc” trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 27-2. 

Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát và Cải cách tại Quốc hội ở Thủ đô Washington ngày 27-2

Liên minh Tổng thống - luật sư  rạn nứt

Michael Cohen - cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump - là trợ thủ đắc lực của nhà tài phiệt trong điều hành đế chế kinh doanh, đồng thời là người thay Tổng thống Mỹ giải quyết êm thấm những rắc rối pháp lý vốn liên tục xuất hiện trong sự nghiệp của tỷ phú New York.

Tuy nhiên sau đó, mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và cựu luật sư dần dần rạn nứt trước sức ép từ cuộc điều tra chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump dính líu đến các nỗ lực của Nga can thiệp bầu cử năm 2016, để rồi hoàn toàn đổ vỡ vào tuần qua khi Michael Cohen công bố đoạn băng ghi âm giữa ông và Tổng thống về trả tiền bịt miệng một bê bối tình ái trước thềm bầu cử. 

Năm 2017, Michael Cohen nằm trong số những nhân vật bị Cục điều tra liên bang (FBI) và Hạ viện Mỹ yêu cầu điều tra về các mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mátxcơva. Tờ Washington Post cho biết Michael Cohen đã muốn phía Nga hỗ trợ một dự án bất động sản của Tập đoàn Trump tại nước này. Trước sức ép điều tra, liên lạc giữa ông Donald Trump và luật sư Michael Cohen được giới hạn tối đa để tránh những rắc rối pháp lý trước thềm cuộc điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện tháng 9-2017. Suốt hơn 1 năm sau đó, Michael Cohen dần bị cách ly khỏi Nhà Trắng, gia đình và các cộng sự của ông Donald Trump.   

Luật sư thân tín Micheal Cohen đưa ra cáo buộc gây sốc có thể ảnh hưởng đến nhiệm kỳ của Tổng thống Trump ảnh 2Michael Cohen từng là trợ thủ đắc lực của ông Donald Trump trong điều hành đế chế kinh doanh cũng như chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 

Nguy cơ rơi vào vòng lao lý

Sự lạnh nhạt này khiến Michael Cohen cảm thấy mình bị phản bội. Bên cạnh đó, bản thân vị luật sư thiện chiến một thời cũng phải tự mình đối mặt với hàng loạt rắc rối khi những vụ lùm xùm của thân chủ được ông dàn xếp trong quá khứ dần lộ ra. Tới tháng 4-2018, FBI bất ngờ đột kích văn phòng làm việc của ông Michael Cohen, thu giữ nhiều tài liệu như chứng từ kinh doanh, E-mail và nhiều chứng cứ khác, bao gồm những khoản thanh toán cho nữ diễn viên Daniels. 

Lệnh bao vây, khám xét và tịch thu tài liệu do chính Công tố viên đặc biệt Robert Mueller yêu cầu. Ông Mueller cũng là người đứng đầu cuộc điều tra sự liên hệ của bộ máy tranh cử của ông Donald Trump với nước ngoài. Vụ đột kích là bước ngoặt lớn nhất trong chuỗi rắc rối pháp lý đang bủa vây Michael Cohen, chính thức báo hiệu ông có nguy cơ rơi vào vòng lao lý.

Tổng thống Donald Trump sau khi hay tin tỏ ra hết sức giận dữ. Ông chỉ trích vụ bố ráp của FBI là sự sỉ nhục, một cuộc săn phù thủy và là sự tấn công thẳng vào nước Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn giữ khoảng cách với người cộng sự thân tính một thời. Động thái này của Tổng thống Mỹ khiến ông Michael Cohen cảm thấy bị phản bội, điều này đã khiến mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và cựu luật sư thật sự đổ vỡ.

Micheal Cohen nhận tội tại Tòa án Liên bang

Ngày 21-8-2018, trong phiên xét xử đầu tiên, cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen đã nhận tội tại Tòa án Liên bang do thực hiện 8 tội danh liên quan đến quá trình vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ngoài ra, Michael Cohen còn thừa nhận đã trả tiền cho diễn viên phim cấp 3 Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal dưới sự chỉ đạo của Tổng thống nhằm bưng bít quan hệ tình ái giữa Tổng thống Mỹ và 2 phụ nữ này. 

Tại Tòa án Liên bang ở New York, ông Michael Cohen đã nhận 8 tội danh gồm: 5 tội danh về trốn thuế, 1 tội danh về thông báo sai đối với một tổ chức tài chính, 1 tội danh về cố ý tạo ra một khoản đóng góp bất hợp pháp của công ty và 1 tội danh về tạo ra một khoản đóng góp quá mức cho chiến dịch tranh cử. Cựu luật sư 51 tuổi của Tổng thống Mỹ này còn thừa nhận đã gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016 bằng các khoản thanh toán huy động từ nhiều nguồn theo chỉ đạo của một ứng cử viên tranh cử cấp liên bang.

Đặc biệt, trong buổi điều trần trước Ủy ban Giám sát Quốc hội ngày 27-2 vừa qua, ông Karen McDougal Cohen đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump là người “phân biệt chủng tộc”, “dối trá” và “lừa đảo”. Đồng thời ông cũng tiết lộ một loạt cáo buộc gây sốc về quá khứ và hiện tại của Tổng thống Mỹ mà theo các chuyên gia nhận định, những cáo buộc này có thể đe dọa tới nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Buổi điều trần được đưa tin sát sao bởi những hãng tin lớn, CNN thậm chí còn lập một chiếc đồng hồ đếm ngược trong giờ sắp diễn ra điều trần. 

Sự việc này xảy ra ngay giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tới Việt Nam để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 cùng người đồng cấp Triều Tiên. Những tiết lộ của ông Michael Cohen đã gây ra không ít rắc rối cho Nhà Trắng. 

Phản ứng của Tổng thống Mỹ trước lời cáo buộc

Ngay sau phiên tòa xét xử đầu tiên của Michael Cohen, Tổng thống Donald Trump đã lên  Twitter phản bác, nói hành vi vi phạm tài chính trong tranh cử của ông Michael Cohen “không phải là tội hình sự”, dù các công tố viên và chính cựu luật sư Michael Cohen khẳng định ngược lại. Ông Donald Trump cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì cho lập luận của mình. Ông Rudy Giuliani, luật sư hiện tại của Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng cho rằng về bản chất, sự dàn xếp giữa ông Michael Cohen và 2 phụ nữ trên là chuyện cá nhân và hoàn toàn không liên quan đến chiến dịch tranh cử. 

Trong buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ngày 28-2 ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận được câu hỏi liên quan những lùm xùm của Nhà Trắng sau lời cáo buộc của ông Michael Cohen. Trả lời trước báo chí, Tổng thống Mỹ cho biết, ông có xem qua các buổi điều trần của vị cựu luật sư và nhận định những lời ông Michael Cohen nói là đáng xấu hổ. Người đứng đầu Nhà Trắng liên tiếp nhấn mạnh ông Cohen là “kẻ giả dối”. “Cohen nói dối về nhiều thứ, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là anh đã nói thật về việc không thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử, và tôi tự hỏi tại sao anh ta không nói dối luôn cả chuyện đó như cách anh ta vẫn làm”, Tổng thống Mỹ chia sẻ với báo chí.

Những lùm xùm xoay quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu luật sư Michael Cohen đang thu hút sự chú ý vô cùng lớn của người dân Mỹ. Những cáo  buộc của ông Michael Cohen có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.