Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ:

Luật pháp quốc tế ở Biển Đông đang bị đe dọa

ANTĐ - Phát biểu tại một diễn đàn an ninh khu vực ở Hawaii hôm 14-12, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho rằng, luật pháp quốc tế ở Biển Đông đang bị đe dọa do khả năng xảy ra việc sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.
Luật pháp quốc tế ở Biển Đông đang bị đe dọa ảnh 1

Phóng viên Rupert Wingfield-Hayes của BBC trên chuyến bay gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông 

Đô đốc Scott Swift đồng thời hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển thông qua tòa án. Ông Scott Swift cáo buộc Trung Quốc tạo ra “cái gọi là vùng quân sự” gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây trái phép ở Biển Đông, cho rằng những hành động như vậy đang làm xói mòn an ninh tại một trong những tuyến đường biển tấp nập nhất thế giới.

Hồi tháng 10 vừa qua, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ đã tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông nhằm phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng Washington không chấp nhận yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại vùng biển này. 

Trong khi đó, theo tờ Financial Times của Anh, Singapore cũng lo ngại về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. Đó là lý do vì sao Singapore cho phép Mỹ triển khai máy bay do thám P-8 Poseidon nhằm tăng cường an ninh ở Biển Đông trong thời gian tới. 

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho hay, một máy bay của nước này đã tham gia “chuyến tuần tra biển thường lệ” trên Biển Đông từ ngày 25-11 đến 4-12. Hãng BBC cho biết, máy bay này “đang thực thi quyền tự do di chuyển trên không phận quốc tế” ở Biển Đông. Theo thông tin trên BBC ngày 15-12, Hải quân Trung Quốc đã tìm cách xua đuổi một máy bay cỡ nhỏ của hãng này khi máy bay quan sát gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông.