Lợi dụng khủng hoảng di cư, IS “tuồn” chiến binh vào châu Âu

ANTĐ -Lợi dụng cuộc khủng hoảng di cư trên biển Đại Trung Hải, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang tìm cách tuồn chiến binh cực đoan vào châu Âu.

Mới đây, báo cáo của cố vấn an ninh chính phủ Libya, Abdul Basit Haroun đã tiết lộ việc các chiến binh khủng bố IS đang lợi dụng tình trạng hỗn loạn và thiếu phương hướng, trên các con thuyền di cư đầy ắp người ở biển Địa Trung Hải để thu lợi nhuận và đưa người của nhóm vào châu Âu.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình điều tra trực tuyến trên kênh Radio 5 BBC hôm 17-5, ông Haroun cho biết ông đã nói chuyện cùng các chủ tàu trong khu vực Bắc Phi do IS kiểm soát.
Lợi dụng khủng hoảng di cư, IS “tuồn” chiến binh vào châu Âu ảnh 1Những con thuyền di cư đầy ắp người là cơ hội cho IS tuồn chiến binh cực đoan vào châu Âu

Các chủ tàu nói rằng những tay súng đã yêu cầu họ chia đôi lợi nhuận, đổi lại họ sẽ được hoạt động tự do trong khu vực. Hơn nữa, một số tay súng cực đoan đã trà trộn vào những người di cư trên thuyền  để bắt đầu cuộc hành trình.

"Họ trà trộn lên tàu để trốn vào châu Âu, vì cảnh sát châu Âu không thể xác định ai là IS, ai là dân thường tị nạn", BBC dẫn lời ông Haroun. Ông nói thêm rằng rất có thể IS đang lên kế hoạch tấn công châu lục này.

"Các chủ tàu có một danh sách những người tị nạn tham gia chuyến đi, nhưng có một số người đã đến bất ngờ và nói “để tôi đi với họ”. Những người này thường ngồi xuống riêng rẽ, họ tỏ ra bình tĩnh và không sợ sệt khi đi qua các trạm kiểm tra”. Ông Haroun khẳng định chắc chắn 100% những người đó là thành viên IS.

Những tuyên bố của cố vấn an ninh Libya được đưa ra sau khi Frontex, cơ quan kiểm soát biên giới châu Âu cảnh báo nhóm chiến binh khủng bố IS đang cố gắng "đột nhập" vào châu Âu thông qua những cuộc hành trình di cư nguy hiểm trên biển Địa Trung Hải.

Đại sứ Ai Cập ở Anh trước đó đã cảnh báo về “những con thuyền đầy ắp khủng bố” nếu cộng đồng quốc tế không hành động, trong khi đó chính phủ Ý cũng từng bày tỏ lo ngại việc các chiến binh lợi dụng mác di cư để đặt chân vào lãnh thổ nước này.

Những cuộc hành trình di cư trên biển Địa Trung Hải trong thời gian qua thực sự là những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Liên Hiệp Quốc ước tính, từ đầu năm tới nay, khoảng 60.000 người đã cố gắng vượt biên qua Địa Trung Hải. Trong đó, gần 2.000 người đã thiệt mạng vì đắm tàu, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, bất chấp tất cả, vì cuộc thánh chiến mà các chiến binh cực đoan IS đã cố gắng để mở rộng lãnh thổ, gây dựng ảnh hưởng cũng như lên kế hoạch “hủy diệt châu Âu” bằng mọi giá.