Lộ diện các phần tử IS tham gia khủng bố Paris

ANTĐ - Hiện nay, cảnh sát Pháp đã bắt đầu xác định được những đối tượng khủng bố tham gia vụ tấn công Paris đêm 13-11 vừa qua.

Cảnh sát Pháp đưa ra thông báo có ít nhất là 8 tên khủng bố, có một tên ngoại hình giống người châu Âu. Chúng đều mặc áo có cài thắt lưng mang bom. Cả 8 tên tham gia các vụ tấn công tự sát đều đã thiệt mạng, trong đó, 7 tên tự kích hoạt bom tự sát và 1 tên bị cảnh sát bắn chết.

4 trong 8 kẻ tấn công đã thiệt mạng sau khi xả súng vào đám đông đang xem buổi biểu diễn của ban nhạc Mỹ Eagles of Death Metal tại nhà hát Bataclan. Trong đó có 3 kẻ kích hoạt bom trong áo tự sát, một kẻ bị cảnh sát tiêu diệt sau khi đã giết hại ít nhất 82 người.

Truyền thông Pháp cho biết, hiện cảnh sát nước này đã xác minh được danh tính của 3 trong tổng số 8 tên khủng bố tham gia các vụ tấn công tại thủ đô Paris. Ngoài ra, còn những tên khác cũng đã có những thông tin đầu tiên về thân thế.

Trong số này có Ismail Omar Mostefa, công dân Pháp 29 tuổi, cha và anh trai người này đã bị tạm giữ - nghị sĩ Quốc hội Pháp Pierre Gorges, thị trưởng thành phố Chartres công bố trên trang facebook cá nhân. Theo ông, đối tượng khủng bố từng sống ở Chartres trước năm 2012.

IS đã nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố Paris

Tờ The Sun dẫn các nguồn tin an ninh Pháp cho hay, một trong ba tên khủng bố đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Stade de France đêm 13-11, nhiều khả năng là một kẻ khủng bố vị thành niên. Kẻ đánh bom được nhận diện là một cậu bé người Pháp chỉ mới 15 tuổi.

Tờ The Local (Thụy Điển) đưa tin, cảnh sát đã tìm thấy một cuốn hộ chiếu Syria bên cạnh thi thể một kẻ tấn công. Tờ báo Blitz của Serbia cũng đã công bố họ tên của kẻ khủng bố này Ahmed Almohammed, đến Tây Âu qua đường Serbia.

Ông Nikos Toskas, Bộ trưởng Bảo vệ Công dân Hy Lạp xác nhận, hộ chiếu của Ahmed Almohammed đã được sử dụng để xin tị nạn ở đảo Leros của nước này hôm 3-10.

Một cuốn hộ chiếu Ai Cập cũng được tìm thấy trên người của một kẻ đánh bom tự sát tại địa điểm này. Các chuyên gia phân tích cho rằng, chưa thể kết luận về danh tính của những kẻ đánh bom khủng bố dựa vào hai cuốn hộ chiếu, vì các giấy tờ này có thể dễ dàng làm giả tại vùng chiến sự.

Ngoài ra, tờ tạp chí Le Figaro dẫn nguồn tin của cảnh sát nêu tên một kẻ khủng bố là Abdulakbak B nhưng không thông báo chi tiết về thân nhân của tên này.

Hiện trường vụ thảm sát ở khu vực nội thành Paris

Thông qua dấu vân tay, cảnh sát cũng xác định được một tên khủng bố ở độ tuổi thanh niên, sinh ra và lớn lên ở khu vực Courcouronnes, ngoại ô của Paris. Tên này đã từng lọt vào “sổ đen” của cơ quan an ninh vì có mối liên hệ với các hoạt động Hồi giáo cực đoan.

Từ đêm 13-11 đến rạng sáng ngày 14-11, tại Paris đã xảy ra hàng loạt vụ đánh bom liều chết và xả súng, khiến hơn 160 người thiệt mạng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về việc đã tiến hành các vụ khủng bố này.

Những kẻ khủng bố nổ súng tại 2 nhà hàng, quán cafe, tấn công trung tâm thương mại Les Halles hay triển lãm nghệ thuật Louvre, kích nổ 3 quả bom bên ngoài sân vận động Stade de France, nơi diễn ra trận giao hữu giữa các đội bóng đá Pháp và Đức, với sự có mặt của Tổng thống Francois Hollande.

Ngoài ra, những kẻ khủng bố đã tấn công Nhà hát Bataclan đang diễn ra một show nhạc rock Mỹ, xả súng và ném vật nổ vào hơn 1.000 khán giả ở đây. Ngoài ra, chúng còn bắt giữ con tin ở nhà hát này. Theo số liệu gần đây nhất, đã có tới 129 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại nhà hát này.