Lở đất ở Colombia, hơn 250 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 2-4, các nhân viên cứu hộ vẫn dốc sức tìm kiếm nạn nhân sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất tấn công nhiều ngôi nhà ở thành phố Mocoa (tỉnh Putumayo, Colombia), cướp đi sinh mạng của hơn 250 người, làm 400 người bị thương và 200 người mất tích.

Binh lính vào người dân nỗ lực dọn dẹp tàn tích trận lở đất và tìm kiếm cứu người

Hơn 1.100 binh lính và sĩ quan cảnh sát đã được huy động tham gia cứu hộ.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã bay tới Mocoa để giám sát nỗ lực cứu nạn và động viên các gia đình chịu ảnh hưởng thiên tai.

Các thi thể được đưa vào một nhà xác tạm thời và 3 đội khám nghiệm y khoa làm việc ngày đêm để nhận diện danh tính nạn nhân.

Giới chức lo ngại số người chết do vụ thiên tai lần này có thể còn tăng lên.

Trước đó, năm 2015, tại Salgar, tỉnh Antioquia, Colombia cũng xảy ra lở đất, khiến gần 80 người chết. Vụ lở đất kinh hoàng tại Colombia là vào năm 1985 với hơn 20 nghìn người thiệt mạng.