Liên quân không kích, vô tình giết chết hàng chục thường dân ở Syria

ANTĐ - Các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết hơn 50 dân thường ở miền bắc Syria.

Tổ chức giám sát quyền con người Syria, có trụ sở tại Anh cho biết, ngôi làng Birmale đã bị tấn công vào hôm 1-5 và khiến hàng chục dân thường bị thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em đã và 13 người khác đang mất tích trong đống đổ nát.

Chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu bắt đầu ở Syria từ tháng 9 năm ngoái 

Đây là ngôi làng nằm gần với chiến tuyến, nơi các tay súng IS đang chiến đấu với lực lượng người Kurd và một vài nhóm phiến quân nổi loạn khác.

Người đại diện của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, họ không có bất kì thông tin nào về việc không kích đã giết chết thường dân, tuy nhiên, sẽ tiến hành điều tra về vấn đề này.

Đầu tháng qua, Tổ chức giám sát quyền con người Syria cho biết chiến dịch không kích của Mỹ đã giết chết hơn 2.000 người, trong đó ít nhất là 1.922 chiến binh IS.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là một nhóm phiến quân khủng bố cực đoan đã đánh chiếm được một phần lớn lãnh thổ ở Syria và Iraq. IS hiện đang giao chiến với cả quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad lẫn các nhóm quân nổi loạn đối lập khác.

Sự nổi dậy mạnh mẽ của IS đã khiến Mỹ phải phát động chiến dịch không kích nhằm vào nhóm khủng bố này ở cả Iraq và Syria. Hiện các đồng minh của Mỹ tham gia vào hoat động này bao gồm Canada, Bahrain, Ả-Rập Saudi, Jordan và Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất.