Liên Hợp Quốc tố Kiev vẫn tiếp tục vi phạm luật nhân đạo quốc tế

ANTĐ - "Kiev không có đầy đủ quyền kiểm soát với lực lượng quân đội và bán quân đội của mình, những người đã vi phạm các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế", báo cáo gần nhất của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Ukraine nêu rõ.

Bản báo cáo dài 37 trang được công bố vào hôm 8-10, đã ghi nhận tình hình ở miền đông Ukraine từ hôm 18-8 đến 16-9 và bao gồm các chứng cứ về việc vi phạm nhân quyền của các đơn vị quân đội Ukraine.

“Trong thời gian theo dõi, luật nhân đạo quốc tế tiếp tục bị vi phạm bởi các nhóm vũ trang và các đơn vị quân sự, quân đoàn tình nguyện, dưới sự điều khiển của lực lượng quân đội Ukraine”, Văn phòng Uỷ ban Cấp cao về Quyền con người của Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho biết.

Liên Hợp Quốc tố Kiev vẫn tiếp tục vi phạm luật nhân đạo quốc tế ảnh 1
Kiev không thể kiểm soát hết quân đội của mình là nguyên nhân dẫn
đến tình trạng nhân quyền bị vi phạm

Những chứng cứ xác thực về việc “đánh đập, cung cấp đồ ăn thiếu dưỡng chất và không chăm sóc y tế” các tù binh cũng được nhắc tới trong bản báo cáo này. Hầu hết những hành vi được thực hiện bởi các quân đoàn tình nguyện như Aydar, Dnepr-1, Kiev-1 và Kiev-2.

Liên Hợp Quốc đã thúc giục chính quyền Ukraine cố gắng nắm quyền kiểm soát lớn hơn đối với lực lượng quân đội chính quy và cả những đơn vị tình nguyện

Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về những gì dân thường Ukraine đang phải gánh chịu, đặc biệt là việc bị đánh bom và pháo kích liên tiếp.

“Sau thoả thuận ngừng bắn được kí vào hôm 5-9, phạm vi và mức độ khốc liệt của chiến dịch quân sự đã được thu gọn đáng kể, tuy nhiên không phải hoàn toàn. Những người dân thường vẫn tiếp tục bị đánh bom và xả súng”, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra Liên Hợp Quốc cũng lưu ý tới sự hiện diện của các binh lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ quân đội của hai nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Tuy nhiên, việc các hố chôn tập thể mới được tìm ra gần đây ở Donetsk không được nhắc tới trong báo cáo vì giới chức địa phương phát hiện ra những hố chôn này sau khi OHCHR đã ấn định khung thời gian của báo cáo.