Liên Hợp Quốc dừng mọi hoạt động viện trợ cho Syria

ANTD.VN - Sau khi xảy ra vụ tấn công nhắm vào đoàn xe tải chở hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho Syria, tổ chức này đã quyết định dừng mọi hoạt động viện trợ đối với quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá.

Trong khó khăn, người dân Syria còn bị phá hoại nỗ lực viện trợ của LHQ

Phát ngôn viên của cơ quan viện trợ nhân đạo thuộc LHQ – ông Jens Laerke – đã tuyên bố quyết định tạm dừng hoạt động nói trên.

Theo ông Laerke, quyết định là một giải pháp an ninh khẩn cấp, để đánh giá lại tình hình và đảm bảo an toàn cho lực lượng vận chuyển hàng viện trợ.

Ông Laerke cũng nói rằng, gần đây LHQ đã được chính phủ Syria cấp giấy phép để họ tiến hành phân phối hàng cứu trợ tới các khu vực bị bao vây ở nước này. Do đó, việc “bỗng nhiên” đoàn xe chở hàng của LHQ bị tấn công là hết sức đáng lo ngại và cần được điều tra kỹ lưỡng.