Libya: IS nhận đánh bom xe vào trung tâm huấn luyện cảnh sát

ANTĐ -Hãng tin Reuters ngày 8-1-2016 cho biết, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố tiến hành vụ đánh bom xe hôm 7-1, nhằm vào trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thành phố Zilten, miền tây Libya, làm ít nhất 65 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương.

Libya: IS nhận đánh bom xe vào trung tâm huấn luyện cảnh sát ảnh 1Hiện trường vụ tấn công

Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon ngày 7-1 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố đẫm máu, nhằm vào trung tâm huấn luyện cảnh sát trên.

Chiến sự tại Libya hiện đang hết sức căng thẳng. Quốc gia này đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, sau khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Lợi dụng tình trạng hỗn loạn tại Libya, nhóm khủng bố IS đã tăng cường sự hiện diện tại quốc gia Bắc Phi này, để kiểm soát thành phố Sirte, và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các giếng dầu và cảng dầu quan trọng.