Lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Syria không được Hội đồng bảo an LHQ thông qua

ANTD.VN -Ngày 22/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã không nhất trí được về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày tại Syria nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và sơ tán y tế. 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không nhất trí được về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày tại Syria

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã trình bày những sửa đổi đối với một dự thảo nghị quyết được đàm phán suốt 2 tuần qua, trong bối cảnh Chính phủ Syria tiến hành chiến dịch tấn công ồ ạt vào khu vực đông Ghouta do phiến quân kiểm soát. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, con số thương vong trong những đợt oanh tạc do quân đội Syria và đồng minh tiến hành 5 ngày qua tại đông Ghouta đã vượt con số 400 người. SOHR nêu rõ: "Các cuộc không kích và nã pháo ác liệt do quân đội Syria và đồng minh Nga tiến hành đã khiến 403 dân thường thiệt mạng, trong đó có 95 trẻ em". 

Người dân tại đông Ghouta, Syria sống trong địa ngục giữa trần gian

Hôm 21/2, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng ngay lập tức "những hoạt động chiến tranh" tại đông Ghouta, nơi ông cho biết đang có 400.000 người phải sống trong cảnh "địa ngục giữa trần gian". Tổng thư ký cũng bày tỏ ủng hộ nỗ lực của HĐBA nhằm đạt được sự nhất trí về dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày tại Syria để cho phép các hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo và sơ tán y tế.