Lật đổ đồng USD?

(ANTĐ) - Đồng USD có thể sẽ bị loại bỏ khỏi giao dịch dầu thô trên thế giới. Thông tin chấn động đó vừa loan đi đã khiến đồng tiền của Mỹ sụt giá khá mạnh so với các ngoại tệ khác.

Lật đổ đồng USD?

(ANTĐ) - Đồng USD có thể sẽ bị loại bỏ khỏi giao dịch dầu thô trên thế giới. Thông tin chấn động đó vừa loan đi đã khiến đồng tiền của Mỹ sụt giá khá mạnh so với các ngoại tệ khác.

Các nước Arab muốn loại bỏ đồng USD khỏi giao dịch dầu mỏ
Các nước Arab muốn loại bỏ đồng USD khỏi giao dịch dầu mỏ

Theo tờ “The Independent” (Độc lập) của Anh, các nước xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới tại vùng Vịnh đang bí mật đàm phán với Nga, Trung Quốc, Nhật, Pháp và Brazil về việc ngừng sử dụng đồng USD trong buôn bán dầu thô. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của các quốc gia trên đã gặp nhau nhiều lần để bàn thảo về một kế hoạch được cho là sẽ dẫn tới sự thay đổi sâu sắc trong hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Tờ nhật báo rất có uy tín của Anh cho biết các nước tham gia kế hoạch sẽ ngừng định giá dầu thô bằng đồng USD trong vòng chín năm tới và thay vào đó là một rổ ngoại tệ khác. Rổ ngoại tệ này gồm đồng yên Nhật Bản, đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đồng tiền chung châu Âu euro, đồng rúp Nga và một đồng tiền thống nhất do các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh đưa ra.

Thông tin của tờ “The Independent” đã gây chấn động thế giới. Vốn đã suy yếu khá mạnh trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, vị thế đồng USD chắc chắn sẽ bị lung lay thêm nếu thật sự bị gạt khỏi các hoạt động giao dịch “vàng đen” trên thế giới.

Hiện chưa thấy các quốc gia tham gia vào kế hoạch “lật đổ đồng USD” lên tiếng phủ nhận hay khẳng định thông tin trên. Ngoại trừ một quan chức ngân hàng Trung Quốc nói trên tờ “The Independent” rằng điều đó sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo giao dịch tài chính quốc tế.

Dù chưa chính thức được xác nhận nhưng kế hoạch loại bỏ đồng USD khỏi hoạt động giao dịch dầu mỏ được đưa ra khi mà địa vị đồng ngoại tệ này đang suy yếu. Phát biểu đầu tuần trong khuôn khổ Hội nghị chung giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế, Chủ tịch WB nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Zoellick cho rằng sức mạnh kinh tế Mỹ đang suy giảm do khủng hoảng.

Tháng 3 năm nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã làm thế giới chú ý với lời kêu gọi dùng một ngoại tệ dự trữ mới để thay thế đồng USD. Ông Chu Tiểu Xuyên đề nghị nên lấy đơn vị tiền tệ có tên Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) do IMF lập ra năm 1965 làm đơn vị tiền tệ quốc tế mới.

Vị thế đồng USD có suy giảm nhưng phá thế độc tôn của đồng tiền đang thống trị hệ thống tiền tệ toàn cầu này không phải là chuyện dễ dàng. Mỹ hiện vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong khi phần lớn những hoạt động giao dịch tài chính cũng như kho dự trữ ngoại tệ của các quốc gia trên thế giới đều đang dùng đồng USD.

Mỹ chắc chắn cũng không thể ngồi yên trước mọi kế hoạch gạt bỏ vai trò đồng USD. Hơn thế, không ít nước tham gia các cuộc họp bí mật tiết lộ trên tờ “The Independent” lại là đồng minh thân cận của Mỹ.

Hoàng Tuấn