Lào, Myanmar ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

ANTD.VN - Đến ngày 24-3, toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á đã có tên trên bản đồ các nước có dịch Covid-19 khi hai quốc gia lần lượt là Myanmar và Lào xác nhận có các ca nhiễm đầu tiên. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh Covid-19 đang vào giai đoạn tăng tốc.

Các ca bệnh đều có tiếp xúc với người nước ngoài

Trong cuộc họp báo chiều 24-3, Bộ Y tế Lào cho biết nước này đã ghi nhận 2 ca Covid-19 đầu tiên. Hai người nhiễm virus Corona chủng mới đều là công dân Lào, bao gồm một nữ hướng dẫn viên du lịch và một nhân viên khách sạn.

Cả hai bệnh nhân trên đều từng có tiếp xúc với người nước ngoài và từng đến Thái Lan thời gian qua. Bệnh nhân thứ nhất là nam nhân viên 28 tuổi, làm việc tại một khách sạn ở Thủ đô Vientian, sang Thái Lan từ ngày 4-3 đến ngày 9-3 về nước và tự cách ly tại nhà. Ngày 23-3, bệnh nhân bắt đầu sốt, đau đầu, đau cơ, khó thở, và được nhập viện Hữu Nghị. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19. 

Bệnh nhân thứ 2 là nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi ở Vientian. Gần đây, bệnh nhân đưa khách châu Âu đi du lịch tại một số điểm du lịch tại Lào, sau đó đưa khách đi Campuchia. Hai ngày qua, bệnh nhân bị ho, đi khám rồi nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Cho đến sáng 24-3, Lào vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào mặc dù đã xét nghiệm hơn 100 trường hợp nghi nhiễm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng virus có khả năng đã lây lan qua biên giới Lào nhưng chưa bị phát hiện. Trước đó, đề phòng ngừa Covid-19, Chính phủ Lào đã ban bố các biện pháp phòng dịch như đóng cửa trường học và địa điểm công cộng, đóng cửa biên giới cũng như xây dựng cơ sở khám bệnh cho người nhiễm Covid-19.

Trong khi đó, tại Myanmar, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar đêm 23-3 thông báo nước này đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm Covid-19. Theo thông báo, 2 công dân Myanmar vừa trở về từ Mỹ và Anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số đó, bệnh nhân nam 36 tuổi từ Mỹ về nước hôm 13-3 được điều trị cách ly tại bang Chin do sốt cao và một bệnh nhân nam 26 tuổi từ Anh về nước hôm 22-3 được đưa vào phòng cách ly ở Yangon để điều trị sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người đã tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên.

Lào, Myanmar ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ảnh 1

Lào, Myanmar ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ảnh 2Người dân Myanmar đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19 tại nhà ga ở Yangon ngày 19-3

“Dịch bệnh Covid-19 đang tăng tốc”

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch bệnh Covid-19 đang tăng tốc, khiến số lượng bị lây nhiễm tăng lên nhanh chóng với hơn 300.000 ca mắc bệnh đã được ghi nhận và xuất hiện ở gần như các quốc gia trên thế giới. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23-3, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Đại dịch Covid-19 đang tăng tốc… nó mất 67 ngày từ khi ca đầu tiên được ghi nhận để lên tới mốc 100.000 ca lần đầu, mất 11 ngày để cán mốc 100.000 ca lần thứ 2 và chỉ mất có 4 ngày để đạt mốc 100.000 ca lần thứ 3”. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng “chúng ta không thể bàng quan trước dịch bệnh này. Chúng ta có thể thay đổi hướng đi của đại dịch”. Ông 

Ghebreyesus cũng kêu gọi đưa ra một cam kết chính trị nhằm đẩy lui dịch bệnh và cho biết trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến vào tuần này, ông sẽ kêu gọi họ phối hợp với nhau nhằm thúc đẩy việc sản xuất thiết bị bảo hộ thiết yếu phục vụ nhân viên chăm sóc y tế.

Tính đến sáng 24-3, số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp Covid-19 trên toàn thế giới đã lên tới hơn 16.500 ca. Kể từ khi khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12-2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã lây lan tổng cộng 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 378.700 người mắc bệnh.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 1.748 ca tử vong và 37.217 ca nhiễm mới, trong đó, những nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất là Italia với 601 ca, Tây Ban Nha 462 ca, Pháp 186 ca, Mỹ 139 ca, Iran 127 ca.

Sau khi Italia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 hồi tháng 2, đến nay, tổng số ca tử vong tại quốc gia châu Âu này đã lên tới 6.077 ca, vượt Trung Quốc. Italia hiện ghi nhận 63.927 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 7.432 ca đã bình phục.

Tây Ban Nha đang quốc gia thứ 4 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, khi số ca nhiễm của nước này đã lên tới 33.089 ca, bao gồm 2.182 ca tử vong. Tiếp sau đó là Iran với 23.049 ca nhiễm, trong đó 1.812 ca tử vong. Pháp ghi nhận 860 ca tử vong và 19.856 ca mắc bệnh. Tại Mỹ, nước này cũng đã có 43.718 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 552 ca tử vong.