Lãnh đạo Triều Tiên gửi đặc phái viên tới Nga

ANTĐ - Truyền thông Bình Nhưỡng vừa cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định gửi một đặc phái viên tới Nga dù không không nêu rõ mục đích của chuyến đi đặc biệt này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết đặc phái viên này là quan chức cao cấp của đảng lãnh đạo – ông Choe Ryong-hae, dù KCNA không tiết lộ khi nào ông Choe sẽ đi.

Trong thời kỳ Xô viết, Nga là một đồng minh quan trọng ủng hộ Triều Tiên, với những chính sách cung cấp viện trợ và hỗ trợ công nghệ tên lửa.

Thông tin Bình Nhưỡng gửi đặc phái viên tới Nga được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Triều Tiên với quốc gia đồng minh thân cận nhất của họ trong những năm gần đây là Trung Quốc đang có dấu hiệu rạn nứt.

Đặc phái viên Choe Ryong-hae sẽ tới Nga để tìm kiếm mối quan hệ chiến lược mới trong bối cảnh Bắc Kinh và Bình Nhưỡng dần lạnh nhạt với nhau?

Bắc Kinh đã bắt đầu “giữ chừng mực” với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng gia tăng căng thẳng trong cộng đồng quốc tế hồi năm ngoái với vụ thử hạt nhân thứ ba và đưa ra hàng loạt đe dọa tấn công hạt nhân nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ.

Cùng với đó, chính quyền của ông Kim Jong-un cũng quyết định rút khỏi cuộc đàm phán 6 bên vốn được kỳ vọng sẽ giúp giải trừ vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên. Sáu quốc gia tham gia cuộc đàm phàn này gồm có Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản và Mỹ.

Chuyến thăm của ông Choe sẽ diễn ra trước cuộc bỏ phiếu của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc được dự kiến tổ chức vào tuần tới. Sự kiện này do EU và Nhật Bản đưa ra nhằm lên án thực tế phản nhân quyền của Triều Tiên.

Ông Choe được cho là một trong những quan chức thân cận nhất của Chủ tịch Kim Jong-un hiện nay. Ông này từng đi tới Bắc Kinh hồi năm ngoái với tư cách là đặc phái viên của ông Kim để gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Choe cũng nằm trong đoàn đại biểu cao cấp đi tới Hàn Quốc vào tháng 10 vừa qua để nối lại các cuộc đàm phán cấp cao giữa Bình Nhưỡng với Seoul.