Lãnh đạo thế giới gửi thông điệp đoàn kết

ANTD.VN - Thế giới hân hoan đón chào một năm 2017 với nhiều hy vọng mới. Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2017 của nguyên thủ các nước trên thế giới, từ được nhắc đến nhiều nhất chính là “đoàn kết”. 

                                                   Tổng thống Nga Vladimir Putin

Các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn người dân đoàn kết và nỗ lực hơn nữa, trong khi các quốc gia tăng cường đối thoại và hợp tác với nhau. Trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân Mỹ. Ông Obama kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đồng thời khẳng định việc đưa nước Mỹ tiến lên phía trước là nhiệm vụ của tất cả người dân.

Trong khi đó, ngoài thông điệp chúc mừng năm mới tới người dân Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump lại nhấn mạnh chính sách ngoại giao của ông trong thời gian sắp tới khi chính thức đảm nhận trọng trách dẫn dắt nước Mỹ là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump    

 

Trong bức điện chúc mừng năm mới gửi đến người dân Mỹ và Tổng thống đắc cử Mỹ     Donald Trump, Tổng thống Nga V.Putin viết: “Những vấn đề thách thức toàn cầu và khu vực mà hai nước chúng ta phải đối mặt trong những năm gần đây, khẳng định một điều rằng, quan hệ Mỹ-Nga vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và an ninh trong thế giới đương đại”.

Đối với nước Anh, đây cũng được xem là khoảng thời gian khó khăn khi đất nước đang có nhiều chia rẽ vì việc Anh rời khỏi EU. Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân, Thủ tướng Theresa May nhắn nhủ mọi người đoàn kết và hợp tác, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn trong năm mới để nước Anh sẽ là một đất nước công bằng hơn cho tất cả mọi người, một quốc gia an toàn và mang lại nhiều cơ hội cho người dân.

Bên thềm năm mới 2017, Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết chính phủ của bà sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo sự an toàn và tự do cho người dân trước những nguy cơ tấn công khủng bố. Bà cam kết sẽ thực hiện các biện pháp để thay đổi chính sách hay luật pháp khi cần thiết. 

Dù vẫn đang trong thời gian để tang quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej, nhưng nhân dịp năm mới, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cũng  gửi đến người dân lời chúc mừng năm mới và kêu gọi người dân đoàn kết.