Lãnh đạo G7 chia sẻ thông tin để đối phó với Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 8-6, hãng truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, các lãnh đạo của nhóm G7 đã đồng ý cùng làm việc và chia sẻ thông tin để đối phó với Trung Quốc và Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do nước này mới khởi xướng.

Các nhà lãnh đạo G7 đã tham gia cuộc họp thượng đỉnh trong 2 ngày 7 và 8-6 tại miền nam nước Đức. Trong phiên họp đầu tiên, họ trao đổi quan điểm về kinh tế thế giới. Họ cũng thảo luận về các cách để đối phó với AIIB và sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi các quốc gia G7 đoàn kết để bảo tồn những giá trị cơ bản cho thế hệ tương lai. Ông Abe cảnh báo rằng đang có những thách thức với an ninh toàn cầu, chẳng hạn như nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Những hành động như vậy đe dọa hòa bình, dân chủ, luật pháp và những giá trị cơ bản khác mà nhóm G7 đang dựa theo để duy trì trật tự thế giới.

Về AIIB, ông Abe đề cao tầm quan trọng sự đoàn kết của G7 nhằm đối phó với ngân hàng này, ngay cả khi một số quốc gia thành viên đã quyết định tham gia AIIB và số khác chưa đưa ra quyết định.

Nhiều vấn đề quốc tế được thảo luận trong hội nghị G7 năm nay

Trong hội nghị G7 năm nay, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề thương mại. Ông Abe kêu gọi các lãnh đạo G7 đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhằm ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Vị thủ tướng Nhật Bản cho rằng thương mại tự do sẽ khiến kinh tế phát triển và tạo thêm nhiều việc làm. Ông cũng nhấn mạnh cần đẩy nhanh các cuộc đàm phán về thương mại tự do giữa các quốc gia.

Được biết, G7 là nhóm hội tụ 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ. Chương trình thảo luận trong hội nghị lần này của các lãnh đạo khá nặng nề, từ cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), an ninh trên biển, hiểm họa do virus Ebola cho đến kinh tế và biến đổi khí hậu.