Lãnh đạo đối lập Nga phải nhập viện khi đang ngồi tù

ANTD.VN - Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny, người đang chịu án tù vì tổ chức biểu tình trái phép, vừa phải nhập viện vì mắc phải một triệu chứng dị ứng nguy hiểm.

Phát ngôn viên của ông Navalny, Kira Yarmysh cho biết, lãnh đạo đối lập này đã phải nhập viện vào sáng 28-7-2019 sau khi bị phát hiện có nhiều vết mẩn đỏ trên da. Nguyên nhân dẫn đến trình trạng dị ứng này vẫn chưa được làm rõ, nhưng ông Navalny chưa bao giờ mắc các triệu chứng như trên trong quá khứ.

Lãnh đạo đối lập Nga bỗng nhiên bị dị ứng khi đang ngồi tù

Lãnh đạo đối lập Nga hiện đang phải ngồi tù 30 ngày vì tội tổ chức biểu tình trái phép về việc chính quyền Moscow loại nhiều ứng viên đối lập khỏi cuộc bầu cử địa phương chuẩn bị diễn ra. Trước đây, ông cũng đã rất nhiều lần phải ngồi tù vì tội danh này.

Cảnh sát Nga đã bắt giữ hơn 1.000 người ở thủ đô Moscow vào hôm 27-7 vì tội biểu tình trái phép và chống lại người thi hành công vụ.

Phản ứng với tình trạng này, đại sứ quán Mỹ ở Moscow đã chỉ trích việc lạm dụng lực lượng cảnh sát, ảnh hưởng đến nhân quyền và tiến trình dân chủ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan kêu gọi chính quyền Nga ngừng ngay việc sử dụng vũ lực can thiệp vào biểu tình hòa bình.