Lãnh đạo đất nước cũng phải cách ly vì Covid-19

ANTD.VN - Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga và các thành viên trong phái đoàn vừa đi thăm Trung Quốc trở về đang thực hiện cách ly 14 ngày để phòng ngừa lây nhiễm virus Corona mới. Điều này cho thấy, trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan mạnh trên toàn cầu, mọi người đều phải tuân thủ quy định bởi virus không phân biệt bất kể ai.

Lãnh đạo đất nước cũng phải cách ly vì Covid-19 ảnh 1Tổng thống Mông Cổ thực hiện chế độ cách ly theo dõi dịch Covid-19 từ ngày 27-2

Cùng Trung Quốc ngăn chặn lây lan đại dịch 

Trở về Mông Cổ tối 27-2, Tổng thống Khaltmaa Battulga đã bắt đầu quá trình cách ly 14 ngày để theo dõi nguy cơ nhiễm Covid-19 sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Theo Reuters, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12-2019, ông Khaltmaa Battulga là nguyên thủ thứ hai tới Trung Quốc chỉ sau chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 5-2.

Trang Global Times cho biết, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã trao đổi về nỗ lực chung nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona. Nhân dịp này, ông Battulga đã thay mặt nhân dân Mông Cổ tặng Trung Quốc 30.000 con cừu như một khoản hỗ trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đây không phải là lần đầu Mông Cổ hỗ trợ Trung Quốc chống dịch. Thủ tướng nước này trong cuộc gặp gần đây với Đại sứ Trung Quốc tại Mông Cổ đã gửi 200.000 USD tặng Trung Quốc để hỗ trợ chống dịch.

Mông Cổ là một trong những nước đầu tiên áp đặt hạn chế đi lại vì dịch bệnh tại Trung Quốc từ tháng 1-2020. Nước này đã đình chỉ các chuyến bay từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời đóng cửa các trường học đến cuối tháng 3-2020. Chính phủ Mông Cổ hôm 26-2 cũng tuyên bố cấm các phương tiện lưu thông từ Thủ đô Ulaanbaatar đến những tỉnh thành khác nhằm ngăn chặn virus lây lan. Hiện Mông Cổ chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào.

Lãnh đạo đất nước cũng phải cách ly vì Covid-19 ảnh 2Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar xác nhận đã nhiễm virus Corona mới

Khi các quan chức cấp cao có xét nghiệm dương tính 

Hãng thông tấn Iran IRNA hôm 27-2 đưa tin, bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống  phụ trách vấn đề gia đình và phụ nữ của nước này có xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới và đang phải cách ly tại nhà.

Bà Ebtekar là quan chức cấp cao thứ ba của chính quyền Tehran nhiễm Covid-19 sau Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi và Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Mojtaba Zonnour. Thông tin được đưa ra 1 ngày sau cuộc họp nội các mà ở đó, bà Ebtekar có tiếp xúc gần với các quan chức chính phủ khác, trong đó có cả Tổng thống Rouhani. 

Hôm 25-2, ông Iraj Harirchi thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã nhiễm Covid-19. Xác nhận việc đang dùng thuốc và tự cách ly chữa trị, ông Iraj Harirchi cảnh báo người dân hãy cẩn thận vì virus không phân biệt bất cứ ai, bất kể vị trí nào. Trước đó 1 ngày, ông đồng chủ trì cuộc họp báo với Phát ngôn viên chính phủ Ali Rabiei tại Tehran. Khi đó, trông vị Thứ trưởng Y tế có vẻ mệt mỏi, liên tục lau mồ hôi và thỉnh thoảng ho.

Iran hiện đang nổi lên như một trong những nơi bị dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nhất bên ngoài châu Á. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Iran bởi tỷ lệ tử vong lên đến 20% ở nước này. Đáng chú ý, các ca nhiễm được phát hiện trong những ngày qua ở Bahrain, Lebanon, Afghanistan, Oman, Iraq, UAE, Pakistan và Kuwait đều cho biết họ đã đến Iran gần đây.

Theo New York Times, bất chấp khẳng định của nhà chức trách Iran, rằng nguy cơ Covid-19 đang được kiểm soát và thông tin về các ca nhiễm virus từ bên ngoài là không chính xác, nước này đã hủy buổi lễ cầu nguyện thứ sáu tại Tehran và 22 thành phố khác, yêu cầu đóng cửa trường học cho đến ngày 21-3 theo lịch Iran. Mọi sự kiện văn hóa và thể thao phải hoãn thêm 1 tuần nữa. Trong khi đó, giới chức y tế Iran cũng đảm bảo rằng, nước này sẽ sớm kiềm chế được sự lây lan của virus Corona mới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Seyed Abbas Mousavi cho biết, ngày 28-2, Iran tiếp nhận 20.000 bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc.