Lãnh đạo các nước nói gì quanh việc Iran thừa nhận bắn rơi máy bay chở khách Ukraine?

ANTD.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đưa ra lời xin lỗi và chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay Ukraine bị “bắn nhầm” ở ngoại ô Tehran. Trong khi, lãnh đạo các nước có công dân thiệt mạng trong vụ việc đề nghị nhanh chóng điều tra.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đưa ra lời xin lỗi và chia buồn trên Twitter: “Cuộc điều tra nội bộ của Lực lượng Vũ trang Iran đã kết luận rằng các tên lửa đã bị bắn do lỗi đáng tiếc của con người, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng cho máy bay Ukraine và cái chết của 176 người dân vô tội”.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran vô cùng hối tiếc về sai lầm tai hại này”, ông nói thêm đồng thời gửi lời chia buồn chân thành nhất tới các gia đình nạn nhân.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng bày tỏ “hối tiếc, xin lỗi và gửi lời chia buồn sâu sắc” của mình tới gia đình các nạn nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada, François-Philippe Champagne tuyên bố trong cuộc họp báo mới nhất rằng sẽ thành lập một nhóm đại diện quốc tế để điều tra vụ tai nạn. Nhóm được lập ra từ các đại diện của Vương quốc Anh, Thụy Điển, Ukraine, Canada và Afghanistan.

Ngoại trưởng Champagne cũng đính chính rằng Canada có 57 công dân thiệt mạng trong vụ việc này, so với con số báo cáo ban đầu là 63 người Canada. Ông Champagne cũng cung cấp thông tin đáng chú ý khác là đến nay, Iran đã cấp thị thực cho 2 đại diện Canada đến điều tra vụ việc là đại diện Nhóm phản ứng nhanh toàn cầu của Canada và Ủy ban An toàn giao thông. Hai người này đang ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn bè và gia đình của một số người Canada thiệt mạng trên chiếc máy bay rơi ở ngoại ô Tehran đang yêu cầu Thủ tướng Justin Trudeau gây sức ép với Iran, dù có thể do nhầm lẫn. Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne đã cảnh báo Iran cần điều tra kỹ càng và thiện chí, vì “cả thế giới đang theo dõi họ”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11-1 đã nói rằng “thông tin thu được từ Mỹ sẽ giúp điều tra vụ tai nạn máy bay của Ukraine ở Iran vào đầu tuần này”.

Iran trước đó đã phủ nhận thông tin tình báo được Mỹ và Canada nói rằng, ít nhất một tên lửa đất đối không của Iran đã bắn trúng máy bay vài phút sau khi nó cất cánh từ Tehran vào sáng sớm 8-1. Iran đang dẫn đầu cuộc điều tra, nhưng cho biết các quan chức Ukraine và Pháp sẽ tham gia vào cuộc điều tra.

Sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông Zelensky cảm ơn Mỹ vì “lời chia buồn của người dân Mỹ và sự hỗ trợ quý báu của Mỹ trong việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay”.