Lần đầu phát hiện tranh của danh họa Rembrandt sau 44 năm

ANTD.VN - Bức chân dung được bán đấu giá ở London (Anh) cách đây 2 năm đã được xác định là tác phẩm của Rembrandt, danh họa vĩ đại của Hà Lan thế kỷ 17. 

Bức tranh được bán với giá khoảng 185.000 USD.

Bức tranh có tên “Chân dung một Quý ông trẻ tuổi”, là tác phẩm đầu tiên của Rembrandt được phát hiện sau 44 năm.

Một gia đình quý tộc Anh đã sở hữu bức tranh trong suốt 6 đời. Bức tranh được đưa ra nhà đấu giá Christie và được bán cho một nhà kinh doanh mỹ thuật người Hà Lan với giá khoảng 185.000 USD.

Cho rằng đây là tác phẩm của danh họa Hà Lan, nhà kinh doanh đã nhờ vài chục chuyên gia về tranh của Rembrandt phân tích và kiểm chứng xem bức tranh có phải là thật hay không.

Sau khi phân tích bố cục và phong cách vẽ, bức tranh được công nhận là tác phẩm của Rembrandt.

Bức tranh được cho là do Rembrandt vẽ vào khoảng năm 1634 khi ông 28 tuổi.