Kỷ lục: 76.000 người di cư qua biên giới phía nam nước Mỹ trong tháng 2-2019

ANTD.VN -Sputnik ngày 6-3 dẫn lời Ủy viên phụ trách về vấn đề công cộng của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), Andrew Meehan cho biết, số người di cư bị bắt giữ tại biên giới Mỹ-Mexico đã tăng khoảng 31% trong tháng 2-2019 so với tháng trước.

Kỷ lục: 76.000 người di cư qua biên giới phía nam nước Mỹ trong tháng 2-2019 ảnh 1

Một người di cư nhảy qua hàng rào biên giới để vào Mỹ, ngày 1-1-2019

Theo dữ liệu của CBP, đây là lần thứ tư trong năm tháng, số gia đình di cư qua biên giới tây nam đã phá vỡ kỷ lục.

"Hơn 76.000 người di cư đã vượt qua biên giới mà không được phép vào tháng 2-2019, nhiều hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp cận những con số lớn nhất được thấy trong bất kỳ tháng Hai nào trong 12 năm qua", bà Meehan cho biết trong buổi họp báo hôm 5-3.

Ông Kevin K. McAleenan, một ủy viên của CBP, nói với các phóng viên rằng, những con số này thể hiện xu hướng đáng báo động mà cơ quan này cho là sẽ tiếp tục leo thang vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm.

Số lượng lớn các gia đình qua biên giới cho thấy các chính sách của Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn những người xin tị nạn không có tác dụng. 

Theo số liệu chính phủ, tính đến ngày 3 - 3 - 2019, đã có 237.327 người di cư bị bắt giữ dọc biên giới tây nam kể từ khi năm tài chính bắt đầu vào tháng 10, tăng 97% so với năm trước.