Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 25 năm qua

ANTĐ - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2015 của Trung Quốc chỉ tăng 6,9%, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc thông báo hôm 19-1. Đây là mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất ở Trung Quốc trong 25 năm qua nhưng vẫn phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ nước này đặt ra là 7% cho năm 2015. 

Sau nhiều năm phát triển nóng, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đang giảm tốc. Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng thay đổi động cơ phát triển, chuyển từ sản xuất và đầu tư sang ngành dịch vụ và lĩnh vực chi tiêu tiêu dùng. 

Theo khảo sát của CNNMoney, các nhà kinh tế dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,5% trong năm 2016. Đây là tỷ lệ mà các quan chức hàng đầu Trung Quốc cho là cần thiết để đạt tới mục tiêu gia tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế so với mức của năm 2010 lên 12 nghìn tỷ USD vào năm 2020.