Kinh tế thế giới đứng trước sự suy giảm nặng nề
(ANTĐ) - Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra một thống kê cho thấy các hoạt động của nền kinh tế thế giới năm 2009 đã giảm tới 1,3%, bất chấp con số tăng trưởng 0,5% trong tháng 1 vừa qua. Theo IMF, Hoa Kỳ - đất nước trung tâm của khủng hoảng kinh tế, sự suy giảm sẽ còn nặng nề hơn thế ở mức 2,8% tính đến hết năm nay và mức tăng trưởng 0% cho năm 2010.
IMF cho biết họ hy vọng sự tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ hồi phục trở lại trong năm 2010 nhưng chỉ ở mức 1,9%, nghĩa là rất chậm so với các lần khủng hoảng trước đây (vào khoảng 4%).
Ông Olivier Blanchard, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của IMF phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington: “Sự phục hồi có thể chậm hơn bình thường kéo theo sự suy giảm trong vấn đề thất nghiệp cũng rất chậm. Theo sự phỏng đoán của chúng tôi thì kinh tế thế giới sẽ được vực lên vào cuối năm 2010”.
Ông Olivier Blanchard - Điều hành bộ phận nghiên cứu của Quỹ tiền tệ Thế giới |
Ông Blanchard cũng cho biết thêm rằng tỉ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ sẽ vào khoảng 10% (con số hiện tại là 8,5%.) Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính con số thất nghiệp trên toàn thế giới có thể lên tới 7% trong năm nay so với 6% năm 2008.
Bản báo cáo được đưa ra khi các bộ trưởng tài chính và các chủ ngân hàng trên thế giới gặp mặt để tham dự buổi họp thường niên do IMF và Ngân hàng Thế giới tổ chức. Bên lề của cuộc họp trên, các quan chức của nhóm G7 và G20 sẽ bàn về phương án tháo gỡ khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới.
Trên các con số thống kê của bản báo cáo, IMF vẫn nhìn thấy các tia hy vọng bởi các nước như Hoa Kỳ, Châu Âu và thậm chí cả Trung Quốc đang triển khai các quy trình kinh tế cần thiết để thoát ra khỏi sự khủng hoảng tồi tệ này.
Ông Timothy Geither - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ |
Ông Blanchard nói: “Nếu như các quốc gia không có các hành động cụ thể kìm hãm sự suy giảm kinh tế thế giới thì con số tăng trưởng sẽ giảm đi ít nhất là 2%, điều đó đồng nghĩa đưa thế giới vào một sự trì trệ nghiêm trọng!”
Còn ông Timothy Geither – Bộ trưởng Bộ Tài chính Hòa Kỳ thì cho biết: “Chỉ có 17 trong số 182 quốc gia có sự hỗ trợ của IMF có khả năng phát triển ở mức cao hơn tại thời điểm hết năm 2009 và 30 trong số 34 nền kinh tế phát triển sẽ bị thu hẹp trong sự suy giảm của thương mại toàn cầu – đây là đợt khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ 2. Mặc dù, tiến trình toàn cầu hóa làm nhanh tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến mức độ ảnh hưởng của nó gây ra cho thế giới.”
Đào Anh
(Theo New York Times)