Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới

ANTĐ - Với tốc độ tăng trưởng đạt 7,4% trong quý III-2015, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. 

Các chuyên gia nhận định, nền kinh tế của Ấn Độ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn so với dự báo. Được biết, theo dự báo ban đầu, GDP trong quý III của Ấn Độ tăng khoảng 7,3%. Nhưng với mức tăng thực tế, Ấn Độ có ba quý liên tiếp đạt tăng trưởng trên mức 7,0%, vượt mức tăng trưởng 6,9% của nền kinh tế Trung Quốc và dẫn đầu trong số các thị trường đang nổi, “qua mặt” Nga và Brazil.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận định rằng Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm nay trong khi Ấn Độ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 7,3% trong năm 2015.