Ấn Độ:

Kinh hoàng vụ sát hại vợ vì nghi ngờ ngoại tình

ANTĐ - Một quân nhân 37 tuổi ở Ấn Độ đã thẳng tay chặt đầu vợ sau khi nghi ngờ cô vợ có quan hệ ngoài luồng.

Sự việc xảy ra khi người chồng có tên là Samundi về nhà nghỉ phép cách đây một tháng. Samundi làm việc trong quân đội tại Delhi và sống tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ).

Nghi ngờ cô vợ Mala, 34 tuổi, có quan hệ bất chính nên Samundi cảnh báo vợ phải chấm dứt ngay. Hai người đã tranh cãi nảy lửa về vấn đề này khiến Mala bực tức bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở Bagayam.

Hôm 14/10, Samundi đã tới nhà bố mẹ vợ để đón vợ về chăm sóc hai cậu con trai là Saran Kumar, 13 tuổi và Gokul Kumar, 11 tuổi, tuy nhiên, Mala nhất định không về cùng chồng.

Trong cơn thịnh nộ, Samundi đã chém vợ bằng một cái liềm khiến cô này chết ngay tại chỗ. Không dừng lại ở đó Samundi còn thẳng tay chặt đứt đầu vợ.

Sau khi gây án, Samundi tới trụ sở cảnh sát đầu thú.