Kinh hoàng cảnh bị cáo dùng kéo tự sát ngay tại tòa

ANTĐ - Một người đàn ông Mỹ đã tự sát ngay trong phòng xét xử tại tòa án quận Changhua ở Đài Loan (Trung Quốc) sau khi bị kết án 4 năm tù vì tội tàng trữ cần sa. 

Marhanka khi bị đưa ra tòa xét xử 

Danh tính ông ta được xác định là Tyrel Martin Marhanka, 41 tuổi, người Mỹ.

Theo các nhân chứng, sau khi quan tòa tuyên án, ông Marhanka hướng về phía người phiên dịch - người vừa dịch lại bản án tòa đã tuyên, và hỏi một cách thảng thốt: “Bốn năm?”.

Người phiên dịch nói với Marhanka rằng ông có thể kháng cáo, nhưng ông ta từ chối rồi giận dữ gào lên: “Tôi không muốn sống thêm nữa”. Sau đó dùng kéo đâm vào cổ tự sát.

Mặc dù đã được cứu chữa, nhưng ông ta không qua khỏi

Các quan chức tòa án cho biết ông Marhanka đã giấu trong người chiếc kéo dài 21cm và ông ta đã tách nó làm 2 mảnh.

Marhanka bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái với cáo buộc tàng trữ cần sa và các loại thuốc phiện khác.

Cảnh sát phát hiện hơn 200 cây cần sa và 195 cây cần sa khô cùng 10 tép thuốc phiện trong căn nhà ông ta thuê ở thị trấn Yongjing, thuộc quận Changhua. Người đàn ông này đã sống ở Đài Loan hơn 15 năm qua, có vợ người Đài Loan và hai đứa con.