Kinh hãi nạn "săn" đàn ông hói đầu cho nghi thức phù thủy ở Mozambique

ANTD.VN - Cảnh sát Mozambique đưa ra cảnh báo, những người hói đầu có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công vì hủ tục. Gần đây nhất, hai người đàn ông hói đầu đã bị sát hại một cách tàn bạo. Đầu và các bộ phận cơ thể của họ đã được sử dụng trong nghi lễ phù thủy. Điều đáng quan tâm là, đây không phải là vụ sát hại người bị hói đầu tiên xảy ra ở quốc gia châu Phi này. 

Không ít người hói đầu đã bị sát hại vì hủ tục ở Mozambique

Cảnh báo từ vụ sát hại dã man

“Tháng trước, vụ sát hại hai người đàn ông hói đã dẫn tới việc bắt giữ hai nghi phạm. Nguyên nhân của vụ giết người được xác định là do mê tín dị đoan và quan niệm cổ hủ của cộng đồng địa phương cho rằng, thi thể của những người hói có thể giúp họ trở nên giàu có”, Inacida Dina, Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quốc gia nói trong một cuộc họp báo ở Thủ đô Maputo. Miguel Caetano, Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát tỉnh Zambezia cho biết thêm, các nghi phạm bị bắt là hai người Mozambique khoảng 20 tuổi. Danh tính của hai nghi phạm cũng chưa được công bố.

“Những vụ tấn công người hói đã xảy ra tại một số khu vực ở Mozambique. Đây đã trở thành vấn đề “nóng” của quốc gia trong thời gian qua và các lực lượng chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng chưa mang lại kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, lần đầu tiên, người hói trở thành nạn nhân của cuộc tấn công như vậy trong khu vực Zambezia. Thực tế rất đáng lo ngại. Cuộc sống của một bộ phận người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng” - ông Miguel Caetano nói - “Cảnh sát chưa xác định được đầu và các bộ phận nội tạng của hai người đàn ông được đưa đi đâu, phục vụ nghi lễ cụ thể nào. Cảnh sát nhận định rằng, ngoài hai người đàn ông bị bắt giữ, có thể có những nghi can khác tham gia vào vụ việc này”.

Đầu của đàn ông hói có chứa vàng?

Ông Inacida Dina so sánh những vụ tấn công nhằm vào người hói đầu với những vụ tấn công người bạch tạng ở nước này. Mozambique là một trong những quốc gia ở châu Phi được biết đến với nhiều vụ giết người bạch tạng phục vụ các nghi lễ tôn giáo. Các phù thủy săn tìm người bạch tạng để lấy bộ phận cơ thể phục vụ nghi lễ, cầu mong mang lại may mắn và giàu có hoặc chế tạo thuốc.

Được biết, bộ phận cơ thể người bạch tạng được bán với nhiều mức giá khác nhau, cao nhất có thể lên đến vài chục nghìn USD. Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 100 cuộc tấn công nhằm vào người bạch tạng đã xảy ra ở Mozambique kể năm 2014 đến nay. Những vụ tấn công chủ yếu xảy ra ở khu vực trung tâm và phía Bắc của đất nước.

Theo cảnh sát, tương tự như các bộ phận thi thể của người bạch tạng, đầu và các bộ phận cơ thể của người hói sẽ được sử dụng trong các nghi lễ cầu may mắn, giàu sang. Khách hàng “tiềm năng” tìm đến nghi lễ tà thuật sử dụng các bộ phận cơ thể của người hói đến từ nhiều khu vực khác nhau ở Mozambique, cũng như các quốc gia lân cận như Tanzania và Malawi.

Ông Afonso Dias, một chỉ huy cảnh sát ở tỉnh Zambezia cho hay, “trong dân chúng vẫn tồn tại quan niệm tôn giáo mù quáng rằng đầu của một người đàn ông hói có chứa vàng”. Các phóng viên tác nghiệp ở Thủ đô Maputo cho biết, quan niệm “đầu người hói có chứa vàng” thực chất chỉ là một “chiêu trò” lừa bịp người dân của các phù thủy.