Kiev bắn phá gây nổ lớn tại nhà máy vũ khí Donetsk

ANTĐ - Ngày 9-2, các quan chức Ukraine cho biết, một vụ nổ cực lớn đã xảy ra tại một nhà máy vũ khí ở thành phố Donetsk, miền đông nam Ukraine. Nguyên nhân là do các vụ pháo kích của các lực lượng Kiev bắn trúng.

Ông Borys Filatov, cựu phó thị trưởng thành phố Dnipropetrovsk, và hiện là thành viên quốc hội Ukraine, đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng “những anh hùng”, vừa mới gây thiệt hại nặng nề cho “lực lượng hàng không của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng”, đã sử dụng các bệ phóng tên lửa đa nòng Smerch bắn phá vào thành phố Donetsk.

Trước đó, lãnh đạo phong trào “Right Sector” Dmytro Yarosh tuyên bố rằng vụ nổ lớn này là do các cuộc pháo kích của các lực lượng vũ trang Kiev gây nên. Còn cơ quan báo chí thuộc tiểu đoàn Azov (quân đội Ukraine) cho rằng vụ nổ xảy ra ở một kho đạn dược của lực lượng ly khai.

Hình ảnh từ vụ nổ nhà máy vũ khí tại Donetsk

Trong khi đó, ông Konstantin Dolgoff, đồng chủ tịch Mặt trận nhân dân Novorossya (một tổ chức đoàn kết được các nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở miền đông nam Ukraine thành lập từ mùa xuân năm ngoái) viết trên Facebook rằng vụ nổ trên xảy ra tại một nhà máy quân sự ở thành phố Donetsk (DKZHI).

Theo ông Dolgoff, vụ nổ xảy ra lúc khoảng 22h50 giờ địa phương đêm 8-2 ở phía tây thành phố Donetsk. Từ rất nhiều khu vực khác của thành phố, người dân đã cảm nhận được rung chấn từ vụ nổ, cửa sổ rung bần bật và ánh sáng lóe lên. Thậm chí, người dân ở thị trấn bên cạnh cũng cảm thấy vụ nổ.

Nhà máy DKZHI chịu trách nhiệm sản xuất các loại thuốc nổ công nghiệp, đạn dược xử lý đạn cũ. Nhà máy đã từng là mục tiêu của các vụ pháo kích của quân đội Ukraine trong tháng 9 và tháng 11 năm ngoái.

Chiến sự giữa lực lượng Kiev và các tay súng ly khai vẫn tiếp tục ở phía đông nam Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được hai bên nhất trí tại Minsk – thủ đô Belarus hồi tháng 9 năm ngoái. Các cuộc đụng độ đã gia tăng lên mức độ nguy hiểm từ đầu năm nay.