Khủng hoảng Ukraine: Giao thông hàng không, đường sắt bị ảnh hưởng

ANTĐ - Hôm 6-5, hơn 15 chuyến bay nội địa và quốc tế ở sân bay Donetsk của Ukraine đã bị hủy bỏ, trong khi đó, nhiều chuyến tàu hỏa đã dừng hoạt động.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương, cục hàng không quốc gia Ukraine tạm đình chỉ việc tiếp nhận và khởi hành các chuyến bay từ sân bay Donetsk.

Hôm 2-5, các nhà chức trách hàng không quốc gia Ukraine đã đơn phương cấm các hãng hàng không Nga thực hiện các chuyến bay đến Donetsk và Kharkov. Tiếp sau đó, cục hàng không quốc gia Ukraine lại nói rằng cơ quan này không cấm các hãng hàng không Nga có chuyến bay tới Kharkov và rằng, tuyên bố của cục “chỉ hạn chế các chuyến bay nằm trong tuyến đường bay giữa Donetsk và Nga”.

Trong diễn biến cùng ngày 6-5, cơ quan báo chí đường sắt Donetsk cho biết giao thông đường sắt ở  miền Đông cũng bị gián đoạn. Đặc biệt, việc đi lại trên tuyến đường Lozova-Slavyansk-Druzhkivka, Forpostnaya-Krasnyi Liman theo các hướng Bukino-Izyum-Kharkov và Tropa-Kupyansk đã bị tê liệt.

“Kết quả, 14 đôi xe lửa chở khách của đường sắt Donetsk đã phải thay đổi lộ trình, 2 đôi tàu chở khách của đường sắt miền Nam đã phải hủy bỏ, 29 đôi xe lửa nội thị đã phải hủy bỏ, 9 đôi tàu đã phải thay đổi tuyến đường”, thống kê cụ thể được phía đường sắt Donetsk đưa ra.

Cơ quan báo chí này cũng lưu ý rằng “từ ngày 2-5, không có điện áp trong hệ thống đường sắt tuyến Lozova-Slaviansk-Druzhkivka, tháp tín  hiệu điện trên trạm Sloviansk không làm việc, cũng như nhà ga xe lửa Sloviansk, các tuyến đường sắt Forpostnaya bị phong tỏa".