Khủng hoảng nợ Hy Lạp: Chủ nợ mong đợi những đề xuất mới từ Athens

ANTĐ - Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro nói rằng, họ mong đợi những đề nghị mới từ Hy Lạp sau khi nước này bỏ phiếu từ chối các điều khoản của gói cứu trợ.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Đứa Angela Merkel cho biết “không có cơ sở nào” cho các cuộc đàm phán về một gói cứu trợ mới trong tương lai. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo rằng, bất kỳ hành động xóa nợ vô điều kiện nào cũng có thể phá hủy đồng euro.

Các bộ trưởng tài chính thuộc Eurozone sẽ có cuộc họp hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào ngày 7-7. Theo một quan chức chính phủ Hy Lạp, Thủ tướng Alexis Tsipras dự kiến sẽ trình bày các đề xuất mới tại hội nghị thượng đỉnh này.

Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras 

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang thảo luận, liệu có nên hỗ trợ khẩn cấp tiền mặt cho các ngân hàng Hy Lạp đang đứng trên bờ vực phá sản hay không.

Tại một cuộc họp báo ở Brussels, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), ông Valdis Dombrovskis cho biết, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đã làm tăng khoảng cách giữa Hy Lạp và các nước thuộc Eurozone, cũng như lãng phí đi quá nhiều thời gian và cơ hội. Ông cũng nói rằng, chính phủ Hy Lạp cần phải có “trách nhiệm và trung thực” với người dân về hậu quả tiềm ẩn của quyết định này.

Vài giờ sau khi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được công bố, ông Yanis Varoufakis đã từ chức Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp. Ông nói rằng, điều này sẽ có lợi cho Thủ tướng Alexis Tsipras tiến tới các thỏa thuận. Người lên thay chức ông là Euclid Tsakalotos, 55 tuổi, một nhà kinh tế học dẫn đầu đoàn đàm phán cứu trợ tài chính của Thủ tướng Alexis Tsipras.