Khủng bố phóng 17 tên lửa vào căn cứ Khmeimim, Nga chỉ bắn hạ được 9 quả

ANTD.VN - Nhóm khủng bố Tahrir ash-Sham đã bắn 17 tên lửa vào căn cứ quân sự Khmeimim của Nga ở Syria vào hôm 22-5. Sự việc này diễn ra sau khi quân đội Syria cũng phải hứng chịu đợt tấn công từ khủng bố ở Idlib.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 9 tên lửa đã bị bắn hạ, trong khi 8 tên lửa còn lại không thể vươn tới những khu vực bên trong căn cứ. 

Vụ tấn công đến vào giữa lúc nhóm Tahrir ash-Sham cũng tiến hành một cuộc công kích quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria ở tỉnh Idlib.

Hơn 500 phiến quân, 7 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân, 30 xe tải gắn súng máy và nhiều xe ô tô đánh bom liều chết đã tham gia vào cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 22-5. 

Căn cứ Khmeimim tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ khủng bố

Tuy nhiên, quân đội Syria khẳng định họ đã tiêu diệt được 150 tên khủng bố và phá hủy 3 xe tăng, cũng như 24 xe tải trong cuộc chiến này.

Căn cứ Khmeimim đã trở thành mục tiêu tấn công của nhiều nhóm khủng bố bằng các loại vũ khí như tên lửa hay máy bay không người lái gắn thuốc nổ. Phần lớn các vụ tấn công đều không thành công nhưng vẫn có lần các máy bay của Nga chịu thiệt hại từ hành động này.

Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo công nghệ tân tiến được sở hữu bởi khủng bố sẽ gây nguy hiểm cho các mục tiêu ít được phòng vệ khác ở Syria, đồng thời bày tỏ hoài nghi về thế lực nước ngoài đã giúp khủng bố sở hữu được các loại vũ khí này.