Không thỏa hiệp với khủng bố bằng tiền chuộc

ANTĐ - Nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã hành quyết con tin người Canada John Ridsdel ngay sau khi thời hạn chót mà chúng đưa ra để đòi tiền chuộc trôi qua.

Không thỏa hiệp với khủng bố bằng tiền chuộc ảnh 1

Con tin John Ridsdel người Canada đã bị Abu Sayyaf hành quyết sau thời hạn chót nộp
tiền chuộc

Trong thông tin chính thức công bố ngày 26-4, Chính phủ Philippines xác nhận nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã chặt đầu con tin người Canada John Ridsdel sau khi không nhận được tiền chuộc vào thời hạn chót mà chúng đưa ra là 15h ngày 25-4 theo giờ Philippines. Chính phủ Philippines bày tỏ sự chia buồn và cảm thông sâu sắc tới Chính phủ Canada và gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ buộc nhóm khủng bố Abu Sayyaf phải chịu trách nhiệm về vụ hành hình man rợ này.

Thư ký phụ trách truyền thông của Tổng thống Philippines Herminio Coloma cho biết, Tổng thống Benigno S. Aquino III đã chỉ thị lực lượng an ninh nước này huy động toàn bộ sức mạnh luật pháp để đưa những kẻ tội phạm ra trước công lý. Một nhóm đặc nhiệm hỗn hợp cảnh sát và quân đội sẽ nỗ lực không ngừng trong các chiến dịch quân sự tăng cường với quy mô rộng khắp nhằm loại bỏ các phần tử phi pháp và ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình.

Nạn nhân của nhóm khủng bố, ông Ridsdel - 68 tuổi, một cựu giám đốc điều hành khai thác mỏ người Canada - là một trong 4 con tin bị các tay súng bịt mặt bắt cóc ngày 21-9-2015 tại một khu nghỉ dưỡng ở Davao, miền Nam Philippines. Ba người còn lại gồm 1 người cũng là công dân Canada, tên là Robert Hall, cùng một người Na Uy, tên Kjartan Sekkingstad và một phụ nữ Philippines, tên Marites Flor, là bạn gái của ông Robert Hall. 

Các con tin được cho là đã bị đưa đến đảo Jolo ở Sulu, một tỉnh có nhiều rừng núi rậm rạp ở miền Nam Philippines và là nơi mà nhóm khủng bố Abu Sayyaf giam giữ nhiều con tin khác. Sau những nỗ lực giải cứu con tin bất thành, các tay súng Abu Sayyaf ngày 15-4 vừa qua bất ngờ công bố video clip, trong đó ông Ridsdel và 3 con tin khác đã khẩn khoản kêu gọi Chính phủ Canada, Philippines và gia đình nộp 300 triệu peso (khoảng 6,2 triệu USD) tiền chuộc mỗi người cho nhóm bắt cóc. Hạn chót nộp tiền là 15h ngày 25-4 theo giờ Philippines. 

Chỉ vài giờ sau khi hết thời hạn trên, cảnh sát Philippines cho biết, 2 người đàn ông đi trên xe máy đã thả một chiếc túi nhựa, đựng đầu con tin người Canada xuống gần tòa thị chính trên đảo Jolo. Hòn đảo này cách Thủ đô Manila khoảng 1.000 km về phía Nam, một trong những thành trì chính của Abu Sayyaf. Nhóm khủng bố Abu Sayyaf được thành lập từ những năm 1990, chuyên tiến hành các hoạt động khủng bố tại Philippines, chúng đã gây ra hàng chục vụ bắt cóc con tin là du khách nước ngoài đòi tiền chuộc để lấy tiền duy trì các hoạt động tội ác.

Đồng quan điểm cứng rắn không thỏa hiệp với khủng bố của Chính phủ Philippines, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 26-4 cũng tuyên bố, Ottawa không và sẽ không bao giờ trả tiền chuộc để thả các công dân nước này bị bắt giữ làm con tin ở nước ngoài. Ông Trudeau cho rằng, việc trả tiền chuộc sẽ hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố và tội phạm, gây nguy hiểm đối với mạng sống của hàng triệu người dân Canada đang sống, làm việc và đi lại trên toàn cầu bởi họ có thể sẽ là mục tiêu bắt cóc tiếp theo.

Thủ tướng Trudeau cam kết hợp tác với Chính phủ Philippines và các đối tác quốc tế để truy cứu trách nhiệm đối với những “hành vi ghê tởm này” cũng như đưa những tên “giết người máu lạnh” ra trước công lý.