Không quân Nga đã tiêu diệt được 28.000 phần tử khủng bố ở Syria

ANTĐ - Theo Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Evgeny Lukyanov, kể từ khi mở chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria, không quân nước này đã tiêu diệt được 1/3 lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Al-Nusra, tương đương khoảng 28.000 phần tử khủng bố.

“Chúng tôi ước lượng lực lượng khủng bố của IS và Mặt trận Al-Nusra ở thời điểm bắt đầu chiến dịch không kích là khoảng 80.000 tên. Nay con số giảm bớt đi 28.000 tên nhờ hoạt động kết hợp chiến đấu giữa không kích Nga và quân đội Syria. Nếu so sánh, chiến dịch không kích của Mỹ chỉ tiêu diệt được 5.000 phần tử khủng bố trong 2 năm qua”, ông Evgeny Lukyanov nói trong hội nghị an ninh quốc tế diễn ra ở Grozny, thủ phủ nước Cộng hòa Chechen, thuộc Nga vào hôm 24-5.

Sau gần 8 tháng triển khai đến Syria, không quân Nga đã tiêu diệt được 28.000 kẻ khủng bố

Theo ông Lukpanov, mặc dù chứng minh được sự hiệu quả nhưng Nga không hề có ý định mở rộng chiến dịch không kích sang các nước khác. Kế hoạch của Nga ngay từ đầu là đưa các bên xung đột vào bàn đàm phán và để người dân Syria tự quyết định số phận của mình.

Hiện nay đã có khoảng 59 nhóm phiến quân chấp nhận tham gia lệnh ngừng bắn tuy nhiên, tình hình vẫn liên tiếp bị phá hoại bởi những kẻ khủng bố từ IS và Mặt trận Al-Nusra. Thành phố Aleppo đang là chiến trường giao tranh ác liệt nhất, trong khi, khủng bố cũng đang khuấy động nhiều khu vực ở tỉnh Latakia và Hama hay ngoại ô Damascus.

Vào hôm 23-5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã điện đàm về việc kết hợp lực lượng của Nga và Mỹ trong việc trừng trị những nhóm phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn nhưng chưa có kết quả khả quan.