“Không nên gọi những kẻ tấn công Charlie Hebdo là khủng bố!”

ANTĐ - Đây là quan điểm của Giám đốc BBC Arập – ông Tarik Kafala – khi nói về những kẻ tấn công đã giết chết 12 người, trong vụ thảm sát ở tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo.

Vụ tấn công và thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo làm chấn động dư luận toàn cầu

Theo Giám đốc Kafala, từ “khủng bố” là “quá tải” để mô tả hành động của 2 anh em thủ phạm Said và Cherif Kouachi. Hai tên này đã bị bắn hạ trong cuộc đấu súng với cảnh sát Pháp vào hôm 9/1/2015, hai ngày sau khi gây ra vụ tấn công.

“Chúng ta đang cố tránh mô tả bất kỳ ai như một tên khủng bố hay một hành động nào đó là tấn công khủng bố. Điều mà chúng ta cố làm là nói rằng “hai gã đàn ông đã giết chết 12 người trong một vụ tấn công vào văn phòng tờ tuần báo châm biếm”. Thế là đủ, chúng ta đã hiểu vậy nghĩa là gì và điều gì đã xảy ra”, vị giám đốc cao cấp của BBC bày tỏ: “Khủng bố là một từ quá nặng. Liên Hợp Quốc đã phải đấu tranh trong hơn 1 thập niên để định nghĩa từ này, và họ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Rất khó để xác định chuẩn nghĩa của “khủng bố”".

Ông Kafala nói rằng, khi tất cả hãng tin tức lớn gọi vụ Charlie Hebdo là tấn công khủng bố, BBC Arập cuối cùng đã quyết định phải “gọi theo”.

“Chúng tôi tránh từ khủng bố. Nhưng mọi nguồn tin đều gọi đó là vụ tấn công khủng bố, cảnh sát chống khủng bố được triển khai trên các đường phố Paris. Rõ ràng tất cả quan chức và các nhà bình luận đều dùng từ đó, nên chúng tôi buộc phải tường thuật như vậy”, ông Kafala chia sẻ.

Nhà chức trách tin rằng có ít nhất một người trong số anh em nhà Kouachi đã đi tới Yemen hồi năm 2011. Chi nhánh al Qaeda ở Yemen cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Charlie Hebdo hôm 7/1/2015.