Không kích Nga khiến 1 triệu người tị nạn Syria hồi hương

ANTĐ -Ngày 16-11, Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Bashar Jaafari cho biết, khoảng 1 triệu người dân Syria đã trở về quê nhà của mình tại các thành phố vừa được quân đội Syria giải phóng khỏi quyền kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Bashar Jaafari nói rằng, chiến dịch hợp tác quân sự giữa Nga và Syria, cũng như việc trao đổi thông tin tình báo giữa Syria, Iraq, Iran và Nga đã đánh bại quân IS ở nhiều vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho 1 triệu người di cư hồi hương.

Đại sứ Syria đã tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 16-11 và khẳng định, chính phủ Syria sẵn sàng hợp tác với “mọi quốc gia thực sự nghiêm túc trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố".

Theo ông Jaafari, chiến dịch chống IS của quân đội Syria đã có tác động tích cực lên an ninh ở châu Âu và cải thiện cuộc khủng hoảng di cư. 

Rất nhiều người di cư Syria đã có thể trở về quê hương của mình

Trong vài năm qua, hàng triệu người dân Syria đã phải rời bỏ quê hương của mình do cuộc nội chiến diễn ra tại nước này. Theo ước tính của Cao ủy LHQ về người tị nạn hồi tháng 7-2015, đã có hơn 4 triệu người Syria phải di tản sang các nước láng giềng, nhiều người trong số họ phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn.

Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích IS từ ngày 30-9-2015 sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ chính quyền Syria. Nga đã sử dụng hơn 50 máy bay và trực thăng, bao gồm Su-34, Su-24M, Su-25 và Su-30SM. Chiến dịch không kích của Nga đã góp phần giúp Syria giành lại nhiều vùng lãnh thổ từng bị IS chiếm đóng và xoay chuyển hoàn toàn tình hình chiến sự tại đây.