Không cần làm gì vẫn được nhận lương

ANTĐ - Với 39 phiếu thuận, 37 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Hội đồng thành phố Lausanne ở Thụy Sĩ mới đây đã thông qua một mô hình thí điểm tiền lương cơ bản, theo đó trả cho mọi công dân tại thành phố khoảng 150.000 dân này một số tiền mặt hàng tháng để họ có thể trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mà không cần làm gì, không phân biệt thu nhập, địa vị xã hội hay bất kỳ vấn đề nào khác. 

Không cần làm gì vẫn được nhận lương ảnh 1

Ông Léonore Porchet, Chủ tịch Đảng Xanh ở Lausanne - nhóm ủng hộ mạnh mẽ mô hình thí điểm này - cho rằng: “Khoản thu nhập này sẽ khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động xã hội và sáng tạo”. Hiện chưa có thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của mô hình thí điểm này, ngoài việc nó sẽ hoạt động tương tự như mô hình thử nghiệm tại thành phố Utrecht ở Hà Lan với 1.000 USD/người/tháng.