Khơi mào khủng hoảng

(ANTĐ) - Một cuộc khủng hoảng hạt nhân quốc tế vừa có nguy cơ bùng phát sau khi cơ quan tình báo Mỹ cho rằng CHDCND Triều Tiên đang giúp Syria xây dựng một lò phản ứng hạt nhân “không vì mục đích hòa bình”.

Khơi mào khủng hoảng

(ANTĐ) - Một cuộc khủng hoảng hạt nhân quốc tế vừa có nguy cơ bùng phát sau khi cơ quan tình báo Mỹ cho rằng CHDCND Triều Tiên đang giúp Syria xây dựng một lò phản ứng hạt nhân “không vì mục đích hòa bình”.

Bức ảnh của CIA cho rằng có sự tương đồng giữa lò phản ứng của Triều Tiên (trái) và Syria (phải)
Bức ảnh của CIA cho rằng có sự  tương đồng giữa lò phản ứng của Triều Tiên (trái) và Syria (phải)

Trong cuộc họp kín với ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 24-4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden cáo buộc rằng Syria đang bí mật phát triển một chương trình hạt nhân với sự giúp đỡ của CHDCND Triều Tiên từ cuối những năm 1990.

Theo CIA, lò phản ứng hạt nhân xây dựng gần thành phố al Kibar thuộc tỉnh Dayr az Zawr phía đông Syria giống hệt như lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.

Để chứng minh, CIA đã trưng ra những hình ảnh và băng video mà họ cho là “bằng chứng” như hình ảnh lò phản ứng hạt nhân của Syria và Triều Tiên, hình ảnh của “những người Triều Tiên” trong cơ sở hạt nhân của Syria... Thậm chí còn có cả ảnh chụp người mà CIA cho là đứng đầu cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên với người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Syria.

Thực ra chuyện Syria bí mật phát triển hạt nhân đã râm ran trong dư luận từ lâu song nay chính quyền Mỹ mới chính thức lên tiếng cáo buộc.

Chính cơ sở hạt nhân bí mật của Syria mà CIA công bố ngày 24-4 đã bị không quân Israel tấn công ngày 6-9-2007 với nghi ngờ được sự tiếp tay của Mỹ.

Điều lạ là sau cuộc tấn công bí mật trên, cả Syria, Israel và Mỹ đều không xác nhận vụ việc. Phía Syria chỉ tuyên bố rằng Israel đã tấn công vào “một tòa nhà quân sự bỏ hoang”.

Nay thì chính quyền Mỹ đã công khai hóa điều mà họ cho là chương trình hạt nhân bí mật của Syria. Ngay sau cuộc họp kín tại ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, Người phát ngôn Nhà trắng Dana Perino tuyên bố Mỹ tin chắc rằng Triều Tiên đang giúp Syria xây dựng lò phản ứng hạt nhân “không vì mục đích hòa bình”. Sự hợp tác này vẫn tiếp tục sau vụ không kích của Israel hồi tháng 9-2007.

Tuy nhiên Syria đã kịch liệt bác bỏ toàn bộ những cáo buộc của chính quyền và cơ quan tình báo Mỹ. Đại sứ Syria tại Mỹ Imad Moustapha gọi cáo buộc của Washington là “một câu chuyện lố bịch” nhằm bào chữa cho chiến dịch không kích của Israel vào lãnh thổ Syria.

Damascus còn cho rằng Washington dựng chuyện để gây sức ép với Bình Nhưỡng trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Chưa biết cuộc tranh cãi giữa Mỹ với Syria và có thể cả Triều Tiên và Israel sẽ có kết cục ra sao, song những cáo buộc của Washington chắc chắn sẽ tạo ra một vòng xoáy khủng hoảng hạt nhân quốc tế.

Từ cáo buộc của chính quyền Tổng thống George W. Bush, đảng Dân chủ chắc sẽ gây sức ép để buộc Nhà Trắng phải ra tay ngăn chặn và trừng phạt hành động “phổ biến hạt nhân” của Bình Nhưỡng, đồng thời đòi phải “xử lý” tới nơi tới chốn chương trình hạt nhân của Syria.

Giới quan sát cho rằng với cáo buộc hạt nhân nhằm vào Syria và Triều Tiên, Mỹ sẽ phải đối mặt với khủng hoảng hạt nhân mới do chính họ khơi mào. Còn đang lúng túng với các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran, liệu Washington sẽ xoay xở ra sao với thách thức hạt nhân mới?

Hoàng Hà