“Khởi động lại” quan hệ Nga- Mỹ có khó xảy ra ?

ANTĐ - Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ giữa Nga-Mỹ và việc “khởi động lại” mối quan hệ song phương giữa hai nước là điều không thể, chừng nào các biện pháp trưng phạt đơn phương này chưa được gỡ bỏ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm 15-10.

“Khởi động lại” quan hệ Nga- Mỹ có khó xảy ra ? ảnh 1
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, ông Medvedev nói rằng, bất kỳ đề nghị “khởi động lại” quan hệ song phương chắc chắn không thể thành hiện thực.

“Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Hãy nhớ rằng: Nga không phải là quốc gia khởi xướng cho các lệnh trừng phạt, mà chính các đối tác quốc tế đã làm điều đó”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Medvedev cũng nói rằng: “Chúng tôi sẽ vượt qua các biện pháp trừng phạt. Tôi chắc chắn sau một thời gian, các biện pháp trừng phạt sẽ hết tác dụng và sẽ không có thêm các biện pháp trừng phạt mới. Nhưng, chúng tôi cũng không phủ nhận thực tế là các biện pháp trừng phạt đã làm “tổn hại” mối quan hệ giữa hai nước”.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xấu đi đáng kể trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các chính trị gia và các phương tiện truyền thông phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và giúp đỡ lực lượng ly khai ở miền đông nam nước này trong khi đó, Moscow nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên.

Trong vài tháng, Mỹ và các nước phương Tây còn áp đặt các vòng trừng phạt lên nền kinh tế Nga. Các biện pháp trừng phạt đặc biệt nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực ngân hàng, quốc phòng, năng lượng của Nga.