Khoảng 270.000 người Syria phải đi lánh nạn vì giao tranh

ANTD.VN - Giới chức Liên hợp quốc cho biết xung đột gia tăng ở Tây Nam Syria đã khiến khoảng 270.000 người phải đi lánh nạn. Những người này đang rất cần lương thực, thuốc men và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Người tị nạn Syria

Xung đột leo thang tại khu vực Daraa, do phe đối lập kiểm soát, kể từ khi Chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn mở đợt tấn công cách đây 2 tuần.

Theo giới chức Liên hợp quốc, một nửa trong số những người phải đi lánh nạn là trẻ em từ 18 tuổi trở xuống. Nhiều người trong số này được cho là bị mắc kẹt ở gần biên giới đã đóng cửa với Jordan.

Liên hợp quốc cho biết sẽ mất vài ngày để giao hàng cứu trợ, do các nhân viên cứu trợ cần phải kiểm tra tình hình an ninh.

Anh Nadeem Alshareef, 25 tuổi, ở Daraa cho hay, làng của anh đã bị ném bom nhiều lần, và anh đã mất đi 3 người thân. Theo anh, những người chạy nạn hiện đang phải sống trong những túp lều và dưới các cây ô-liu mà không có gì để che chắn khỏi cái nóng, hàng viện trợ lương thực và thuốc men cũng đang dần cạn kiệt.