Khoảng 160 người Ấn Độ thiệt mạng vì nắng nóng

ANTĐ - Ngày 21-4, Chính phủ Ấn Độ xác nhận đã có ít nhất 160 người thiệt mạng bởi đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa hè năm nay. 

Khoảng 160 người Ấn Độ thiệt mạng vì nắng nóng ảnh 1Người dân Ấn Độ đang chật vật với nắng nóng đầu hè

Theo đó, bang Telangana, miền Nam Ấn Độ đã có số người chết vì nắng nóng nhiều nhất, lên tới 45 người, tiếp đó là bang Odisha 43 người, bang Andhra Pradesh có 17 người. Các trường hợp tử vong này đều được cho là bị say nắng khi phải làm việc ngoài trời, tuy nhiên giới chức y tế Ấn Độ đang tích cực điều tra nguyên nhân tử vong của từng trường hợp cụ thể. 

Thông thường, tháng 5, 6 được cho là đỉnh điểm về nắng nóng ở Ấn Độ, nhưng ở nhiều bang của Ấn Độ trong tháng 4 này, dù mới là đầu mùa hè nhưng đã ghi nhận nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Ông Y.K Reddy, Giám đốc Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, riêng tại bang Telangana đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng 4 trong 10 năm qua kể từ năm 2006. 

Hiện tượng nắng nóng này đã buộc nhà chức trách Ấn Độ tăng cường những biện pháp khẩn cấp để ứng phó. Bên cạnh đó, quốc gia láng giềng  Pakistan đã lên kế hoạch mở 500 trung tâm phản ứng nhanh cung cấp nước lạnh và nơi trú ngụ cho người dân để đối phó với tình hình thời tiết nắng nóng, tránh trường hợp như năm ngoái, hơn 1.000 người Pakistan đã tử vong vì nắng nóng trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.