- Thổ Nhĩ Kỳ tức giận vì bị Áo 'xỏ xiên' chuyện... quan hệ tình dục
- Thổ Nhĩ Kỳ triển khai loạt tên lửa đất đối không ở nhiều sân bay
- Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quản lí quân đội theo kiểu của Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ đang không ngần ngại chỉ trích EU
Ông Cavusoglu nói rằng việc giới quân sự tiến hành đảo chính để lật đổ chính phủ dân bầu hôm 15-7 đã khiến cho người dân nước này “bị tổn thương”.
Song lẽ ra sau khi Ankara dẹp yên tình hình và cần những tiếng nói ủng hộ từ cả trong nước và quốc tế, thì các quốc gia châu Âu lại “làm bẽ mặt” họ. Cụ thể hơn, vị ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ rõ liên minh 28 nước ở châu Âu đã chỉ đưa ra những lời đe dọa và phong tỏa quan hệ, thay vì tới thăm hay chúc mừng Ankara ổn định chính trị, xã hội.
Lời chia sẻ trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán đưa Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU đang gặp nhiều trắc trở. Dù rất nỗ lực, song gần đây Ankara lại bị EU liên tục lên án về tình trạng vi phạm nhân quyền, do cuộc thanh trừng lớn chưa từng có nhắm vào các đối tượng tình nghi ủng hộ đảo chính.
Trong hoàn cảnh đó, nhiều khả năng Ankara sẽ ngày càng xa rời EU và Mỹ, trong khi tiến gần hơn tới vòng tay rộng mở của Nga và Trung Quốc.