Khắp châu Á rộn ràng đón Tết Mậu Tuất 2018

ANTD.VN - Không khí đón Tết Mậu Tuất đang rộn ràng khắp châu Á, từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Singapore.

Tết Nguyên đán với người Trung Quốc ngoài pháo hoa, ẩm thực và đoàn viên, không thể không kể đến chương trình truyền hình đêm Giao thừa. Kể từ năm 1983, Gala lễ hội mùa xuân trên Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã trở thành thói quen của rất nhiều người.

Giao thừa năm nay, chương trình này kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Năm 2012, Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận chương trình Gala này, với 498,7 triệu khán giả, trở thành chương trình "Phát thanh truyền hình quốc gia được xem nhiều nhất" trên toàn cầu.

Ngay trước thềm năm Mậu Tuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi chúc Tết ở Tứ Xuyên và được tặng chữ Phúc theo phong tục truyền thống.

Không khí Tết cũng lan tỏa ngay trên các phương tiện giao thông, khi Trung Quốc chứng kiến làn sóng di chuyển lớn nhất thế giới với hàng trăm triệu người về quê ăn Tết. Như chuyến tàu G13 của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải này, hành khách được thưởng thức những màn biểu diễn hấp dẫn của nhân viên đường sắt.

Tại Hàn Quốc, ngày 15-2, Tổng thống Moon Jae-in đã chúc mừng toàn dân nhân dịp năm mới. Ông nhấn mạnh, Tết năm nay thật đặc biệt vì đón vận động viên Triều Tiên và các nước khác tranh tài trong Thế vận hội mùa đông PyeongChang.

“Khi các gia đình hạnh phúc, cả quốc gia có thể hạnh phúc. Chính phủ sẽ cố gắng hết sức để người dân trở nên hạnh phúc”, tờ Yonhap dẫn lời ông Moon Jae-in nói.

Trong khi đó, không khí đón xuân Mậu Tuất cũng tưng bừng khắp Singapore. Trong thông điệp chào năm mới ngày 15-2, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhấn mạnh đến việc chăm sóc người cao tuổi và nuôi dưỡng thế hệ trẻ bởi họ mang theo hy vọng của người Singapore trong tương lai.

Tương tự, tại Malaysia, quốc gia đa sắc tộc với người gốc Hoa chiếm tỷ lệ đáng kể, Thủ tướng Najib Razak hôm 14-2 đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng người Hoa mà theo ông là họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng đất nước kể từ khi Malaysia giành độc lập.