Khẩn trương xác minh mảnh vỡ nghi của MH370

ANTĐ - Nhà chức trách 3 nước Pháp, Malaysia và Australia đang khẩn trương kiểm nghiệm một mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay MH370 mất tích gần một năm rưỡi nay. 
Khẩn trương xác minh mảnh vỡ nghi của MH370 ảnh 1

Mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay mất tích MH370 và túi hành lý rách nát phát hiện gần đó

Theo một quan chức Pháp, mảnh vỡ này được tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương (thuộc Pháp) vào ngày 29-7. Mảnh vỡ dài 2,7m, rộng 1m, có vẻ như bị ngâm dưới nước thời gian dài và được chuyên gia hàng không nhận định là bộ phận của cánh máy bay.

Tháng 3-2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Hãng Malaysia  Airlines bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở 239 người đã mất tích bí ẩn. Trước manh mối mới nhất liên quan tới MH370, tối qua 30-7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã cử đội điều tra đến Toulouse (Pháp) để cùng các điều tra viên Pháp xác minh mảnh vỡ.

Kết luận cuối cùng có thể được đưa ra trong 24-48 giờ tới. Nếu khẳng định đây là mảnh vỡ của MH370, các chuyên gia sẽ tái hiện dòng trôi nhằm tìm ra vị trí của mảnh vỡ trước khi dạt đến đảo Reunion. Trong khi đó, Thứ trưởng Giao thông Malaysia - ông Abdul Aziz Kaprawi khẳng định, “gần như chắc chắn mảnh vỡ tìm được là của một chiếc Boeing 777”, cùng loại với chiếc máy bay MH370.

Nhà điều tra Mỹ suy luận, không có chiếc Boeing 777 nào  mất tích và điều đó cho thấy mảnh vỡ dài hơn 2m trên là của chiếc máy bay MH370. Cảnh sát Reunion ngày 30-7 còn phát hiện một chiếc ba lô rách nát ở gần khu vực tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370 và đang xác minh túi hành lý có liên quan tới chiếc máy bay mất tích hay không. Tới thời điểm này, vụ mất tích MH-370 vẫn là một trong những vụ việc bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không.