Kẻ xả súng vào tòa soạn báo Mỹ từng gửi 3 bức thư đe dọa "tấn công đẫm máu"

ANTD.VN - Hung thủ giết chết 5 người tại tòa soạn Capital Gazette ở bang Maryland (Mỹ) hôm 29-6 từng gửi 3 lá thư đe dọa, nói về dự định của một cuộc tấn công đẫm máu, giết chết tất cả những người có mặt tại hiện trường.

Hung thủ của cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào tòa soạn Capital Gazette hôm 29-6

Cảnh sát hạt Anne Arundel cho biết các lá thư được gửi vào hôm 29-6, ngày xảy ra cuộc tấn công, và được ký tên Jarrod W. Ramos, kẻ tình nghi bị cáo buộc đã xả súng giết chết 5 người để trả đũa việc tờ báo từng đưa tin về vụ việc quấy rối phụ nữ của hắn.

Một trong số 3 bức thư đe dọa được gửi tới Thomas Marquardt, cựu tổng biên tập của tờ báo. Ông này sau đó đã đem lá thư đến nộp cho cảnh sát.

Jacklyn Davis, phát ngôn viên của cảnh sát hạt Anne Arundel, xác nhận rằng cảnh sát đã giữ những bức thư này làm bằng chứng cáo buộc tội danh của Jarrod Ramos. Cô nói thêm, một lá thư đã được chuyển tới tòa án Baltimore, lá thư thứ 2 được gửi tới tòa án phúc thẩm đặc biệt ở Maryland và lá thư cuối cùng đang được giữ ở văn phòng luật sư.