Kế hoạch của Bộ quốc phòng Mỹ dành cho IS năm 2018

ANTD.VN -Ngày 29/12, phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là một "thương hiệu trở nên kém hấp dẫn" cho những kẻ khủng bố. Đây là một phần trong kế hoạch xử lý IS năm 2018 của ông.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thông báo kế hoạch chống IS năm 2018

Phối hợp với chính phủ Iraq tiếp tục đào tạo quân đội và cảnh sát địa phương để đối phó với khủng bố: "Chúng ta cần phải hướng dẫn đến khi chính quyền địa phương có thể tự xử lý mọi vấn đề. Nhưng ngay bây giờ, vẫn còn cần rất nhiều hoạt động tình báo, quân sự".

Chuyển quân đội Mỹ sang "nỗ lực ổn định nhằm hỗ trợ tiếp cận ngoại giao" ở Syria và Iraq bao gồm mở cửa lại trường học, làm việc với cảnh sát và thiết lập hệ thống cấp nước.

Thung lũng sông Euphrates, nơi lẩn trốn của các chiến binh IS

Truy quét các chiến binh IS, những kẻ đã trốn khỏi Raqqa và chạy tới thung lũng sông Euphrates. Bộ trưởng Mattis nói rằng, giờ đây các chiến binh IS không còn chứng minh được chúng có đủ khả năng chống lại các lực lượng an ninh Iraq.