Kẻ chuyên "săn mồi tình dục" ở Anh lĩnh án tù với 13 tội danh

ANTD.VN - Tòa án Sheffield Crown (Anh) vừa xét xử Pawel Relowicz (25 tuổi) vì hàng loạt những hành vi liên quan đến tình dục. Pawel Relowicz đã thừa nhận phần lớn tội danh bị cáo buộc và phải lĩnh bản án hơn 8 năm tù giam. 

Kẻ chuyên "săn mồi tình dục" ở Anh lĩnh án tù với 13 tội danh ảnh 1

Một sĩ quan Cảnh sát Anh tiến hành khám xét nhà của Pawel Relowicz 

Mỗi tội ác đều bị điều khiển bởi sự lệch lạc tình dục 

Pawel Relowicz bị đưa ra xét xử ngày 12-8 vừa qua với 13 tội danh. Thẩm phán Jeremy Richardson QC mô tả Pawel Relowicz là một người rất nguy hiểm. “Từ giữa tháng 6-2017 đến tháng 1-2019, bị cáo lấn sâu trong một chiến dịch phạm tội. Tôi chắc chắn rằng, mỗi tội ác của bị cáo, bao gồm cả những vụ trộm đều bị điều khiển bởi sự lệch lạc tình dục, biến thái. Tôi không thể bỏ qua thực tế rằng, bị cáo rõ ràng là một kẻ “săn mồi tình dục”, Thẩm phán Jeremy Richardson QC nói trước tòa. 

Theo hồ sơ điều tra, có lần Pawel Relowicz đã theo dõi hành động thân mật giữa một cô gái và bạn trai. Nạn nhân cho biết, vô cùng sợ hãi khi phát hiện có người theo dõi mình. Sau đó, bạn trai còn phát hiện bao cao su và đồ lót nữ trên tay nắm cửa nhà cô. “Đó là điều khiến tôi suy nghĩ cho đến tận ngày hôm nay. Nó đè nặng lên tâm trí tôi. Vào thời điểm đó, tôi thực sự không biết điều gì đang xảy ra”, cô gái cho biết. 

Lần khác, Pawel Relowicz nhìn trộm một người phụ nữ thay đồ sau khi tắm. Pawel Relowicz cũng nhìn trộm qua cửa sổ một người phụ nữ khi cô mặc áo thể thao ngắn và quần pyjama hay nhìn trộm phụ nữ chỉ mặc áo ngực và quần legging khi đi lại trong phòng khách. Một người phụ nữ khác cũng báo cáo bị Relowicz có hành động sàm sỡ với mình. Tháng 12-2017, Pawel Relowicz đã đột nhập vào nhà một người phụ nữ ở Hull và đánh cắp 3 máy rung (đồ chơi tình dục của phụ nữ).

Công tố viên Richard Woolfall khẳng định rằng, Pawel Relowicz đã đánh cắp đồ chơi tình dục chứ không phải là máy tính xách tay có giá trị cao nằm trong tầm ngắm. Một số phụ nữ cho biết đã thấy anh ta thủ dâm trên đường ít nhất 2 lần vào tháng 1-2019. “Anh ta thủ dâm ngay tại nơi công cộng. Khi thực hiện hành vi tình dục đó, hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là hành vi bệnh hoạn, thực sự rất đáng sợ”, một nhân chứng nói. 

8,5 năm tù cho những hành vi bệnh hoạn

Xuất hiện trước tòa trong chiếc áo len màu xám, gương mặt Pawel Relowicz lộ rõ vẻ lo lắng, mệt mỏi. Pawel Relowicz thừa nhận hành vi theo dõi phụ nữ trẻ khi quan hệ tình dục hoặc đi lại trong nhà với trang phục “mát mẻ”, thủ dâm nơi công cộng, đột nhập vào nhà của phụ nữ ăn cắp đồ chơi tình dục, để lại bao cao su đã bị xé vỏ… 

Pawel Relowicz cũng thừa nhận đã ăn cắp khoản tiền mặt 148 Bảng Anh trong nhà của một bà mẹ 2 con và để lại một chiếc bao cao su đã xé vỏ, một đôi quần lót. Bằng chứng ADN để lại tại hiện trường vụ án đã tố cáo hành vi phạm tội của Pawel Relowicz.

Pawel Relowicz đã bị kết án 8 năm rưỡi tù giam. Sau khi tuyên án, Catherine Ainsworth, nhân viên của Crown Prosecution Service cho biết, bản án được tuyên cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của Pawel Relowicz. Hy vọng rằng, phụ nữ trẻ, những người là nạn nhân của Pawel Relowicz sẽ được an ủi phần nào.