Kẻ chủ mưu khủng bố Abdelhamid Abaaoud đã bị bắn chết ở ngoại ô Paris

ANTĐ -Kẻ bị cáo buộc là chủ mưu tấn công khủ bố Paris Abdelhamid Abaaoud đã chết trong cuộc tấn công ở Saint - Denis, theo công bố chính thức của phát ngôn viên uỷ ban công tố Nhà nước. 

Cơ thể bị bắn thủng của Abaaoud Abdelhamid đã được giám định các dấu vân tay, sau cuộc tấn công của cảnh sát hôm thứ tư ở Saint - Denis, ngoại ô Paris.

Nathalie Gallant, luật sư của cha Abaaoud đã thông báo đến họ về cái chết của con trai mình. Trước rạng sáng ngày thứ tư, hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động để tổng tấn công một căn hộ ở Saint - Denis, ngoại ô phía bắc Paris, sau khi có báo cáo về sự hiện diện của Abaaoud trên đất Pháp.

Kẻ chủ mưu khủng bố Abdelhamid Abaaoud đã bị bắn chết ở ngoại ô Paris ảnh 1Abdelhamid Abaaoud đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng ở ngoại ô Paris

Cuộc vây bắt kéo dài bảy giờ và vùng ngoại ô trở nên hoàn toàn tê liệt, ít nhất hai người chết. Một trong số đó là Abdelhamid Abaaoud.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngay lập tức đã khen ngợi sự hiệu quả của các cuộc tấn công chống khủng bố.

Các nhà điều tra vẫn đang cố gắng để xác định danh tính của nạn nhân thứ hai bị bắn chết trong cuộc tấn công, mà có thể là một phụ nữ. Nạn nhân nữ đó được dự đoán chính là Ait Boulahcen Hasna, 26 tuổi, sinh ra ở Hauts - de - Seine, nữ đánh bom liều chết có liên quan với Abdelhamid Abaaoud.

Omar Abaaoud, cha của Abdelhamid Abaaoud, hiện đang ở nước ngoài. Ông này vốn là thành viên đảng dân chủ, đã từng có mặt tại phiên toà mà con trai ông bị kết án trong vụ bắt cóc cậu em trai khi đó ở tuổi 13, và đến nay vẫn mất tích.

Sự có mặt của Abdelhamid Abaaoud tại Pháp đã bộc lộ những khiếm khuyết lớn trong hệ thống kiểm soát biên giới các nước trong EU, theo các chuyên gia. Các vụ thảm sát ngày 13 tháng 11 tại Paris, với mức độ kinh khủng của nó, chắc chắn sẽ củng cố cho quan điểm của những người trong chính phủ và các đảng chính trị châu Âu trong nhiều năm nay đề xuất việc tăng cường kiểm soát biên giới và hợp tác giữa các hoạt động tình báo, đặc biệt là chống chủ nghĩa khủng bố.