Jeb Bush tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016

ANTĐ -Cựu thống đốc bang Florida và em trai của cựu Tổng thống Mỹ George Bush, đã tuyên bố rằng ông sẽ “chủ động tìm kiếm” khả năng chạy đua cho chiếc ghế tổng thống vào năm 2016.

Trong thông báo được đăng tải trên Facebook, Jeb Bush cho biết ông đã quyết định theo đuổi chiến dịch chạy đua tổng thống sau cuộc thảo luận với các thành viên trong gia đình vào ngày Lễ tạ ơn.

“Chúng tôi đã chia sẻ những món ăn ngon, xem bóng bầu dục, cũng như nói về tương lai của nước Mỹ. Với kết quả của những cuộc thảo luận và việc cân nhắc tới sự lãnh đạo mà tôi nghĩ là nước Mỹ cần, tôi đã quyết định sẽ chủ động tìm kiếm khả năng tranh cử cho chức tổng thống vào năm 2016”, ông Jeb Bush viết.
Jeb Bush tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 ảnh 1Ông Jeb Bush là cựu Thống đốc ban Florida và em trai của Tổng thống George W. Bush

Theo thông báo này, ông Jeb Bush sẽ thành lập một uỷ ban hành động chính trị vào tháng 1-2015 nhằm “giúp cải thiện việc đối thoại với những người dân trên khắp nước Mỹ, từ đó thảo luận về các thử thách mà quốc gia đang gặp phải cũng như hỗ trợ lãnh đạo, đóng góp ý kiến và chính sách nhằm mở rộng cơ hội và sự phát triển cho tất cả người dân Mỹ”.

Jeb Bush, con của Tổng thống Mỹ đời thứ 41, George H.W. Bush và em trai người tiền nhiệm của Tổng thống Obama, George W. Bush, đã luôn được cho là ứng cử viên tiềm năng đại diện cho Đảng Cộng hoà tranh cử tổng thống vào năm 2016.

“Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một tổng thống tuyệt vời. Jeb hiểu một vị tổng thống là như thế nào, do đã nhìn thấy bố và anh trai mình làm điều này. Em trai tôi cũng là người biết suy nghĩ và luôn làm những điều đúng đắn nhất”, Tổng thống Bush (con) nói trên tờ Fox cách đây không lâu.

Về phía Đảng Dân chủ, hiện bà Hillary Clinton, vợ của cựu Tổng thống Bill Clinton, đang được cho là ứng cử viên sáng giá cho cuộc chạy đua vào chức tổng thống. Nếu cả ông Jeb Bush và bà Hillary Clinton lần lượt đại diện cho 2 Đảng Cộng hoà và Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, thì đây sẽ là cuộc chiến của 2 gia tộc nổi tiếng bậc nhất trong chính trường nước Mỹ.